Thursday, March 28, 2024

NRA phản đối nâng tuổi người mua súng

FAIRFAX, Virginia (NV) – Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) hôm Thứ Tư nói rằng họ phản đối bất cứ dự luật mới nào nâng tuổi đối với người mua súng, theo báo mạng The Hill.

“Chúng ta cần những đề nghị nghiêm túc để ngăn chặn các tội phạm bạo động và những người bị bệnh tâm thần nguy hiểm có súng trong tay,” bà Jennifer Baker, phát ngôn viên của NRA, nói qua một bản tuyên bố.

“Thông qua một dự luật cấm một người 20 tuổi mua một khẩu ‘shotgun’ để săn bắn, hoặc một người mẹ trưởng thành mua súng trường hiệu quả nhất trên thị trường để tự vệ, là trừng phạt những công dân tuân thủ luật lệ, chỉ vì hành động xấu xa của những tội phạm,” bà cho biết thêm.

Bất cứ đạo luật nào đòi hỏi một người phải được 21 tuổi mới được mua súng “là cấm cản” người lớn tuổi từ 18 đến 20 mua vũ khí, bà Baker nói, “và như vậy là tước mất quyền hiến định của tự vệ.”

Các tuyên bố của NRA được đưa ra trong lúc có các thảo luận nhằm gia tăng ngăn chặn bạo động liên quan đến súng, sau khi hung thủ Nicolas Cruz bắn chết 17 người tại một trường trung học ở Parkland, Florida, ngay trong ngày Valentine’s Day năm nay.

Hung thủ Cruz, 19 tuổi, mua khẩu súng AR-15 một cách hợp pháp, và dùng khẩu súng này để thực hiện vụ thảm sát.

Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (Cộng Hòa-Arizona) tweet ra hôm Thứ Tư rằng ông đang phối hợp với Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) để gia tăng tuổi tối thiểu khi mua một khẩu súng trường.

Ông Flake cho biết ông và bà Feinstein sẽ đưa ra dự luật nâng tuổi một người có thể mua súng trường từ 18 lên 21, giống như đối với người mua súng ngắn hiện nay. (Đ.D.)

Một phụ nữ cứu bé gái bị bắt cóc ở Santa Ana

MỚI CẬP NHẬT