Thursday, April 18, 2024

Nữ giám đốc thân cận nhất của Tổng thống Trump từ chức

WASHINGTON, DC. (NV) – Hope Hicks, nữ giám đốc truyền thông trẻ tuổi nhất của Tòa Bạch Ốc và là người thân cận nhất của tổng thống Donald Trump, vừa từ chức, một ngày sau khi có cuộc điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện về việc Nga can dự bầu cử tổng thống Mỹ, theo CNN.

Trong một bản thông cáo đưa ra hôm 28 Tháng Hai, Tổng thống Trump viết, “Hope Hicks là một phụ nữ thông minh và tài giỏi. Tôi sẽ nhớ những ngày làm việc cùng cô ấy. Tôi hiểu khi cô Hicks muốn tìm các cơ hội mới tốt hơn. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc với nhau trong tương lai.”

Cô Hick đáp lại trong một tuyên bố, “Không có từ nào có thể diễn tả sự cảm kích và lòng biết ơn của tôi đối với Tổng thống Trump. Tôi hy vọng những gì tốt đẹp nhất đến với Tổng thống và chính quyền khi ông ấy tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ.”

Hiện chưa rõ ai sẽ là người thay thế cô Hicks trong vai trò giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc. Theo một nguồn tin của CNN, cố vấn cao cấp về chiến lược truyền thông của Tòa Bạch Ốc, bà Mercedes Schlapp, hiện đang nắm giữ một số trách nhiệm của Hicks trong hai tháng qua và bắt đầu lãnh đạo nhóm truyền thông của Tòa Bạch Ốc.

Hope Hicks, 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Greenwich, tiểu bang Connecticut, trong một gia đình lừng lẫy về nghề ‘quan hệ công chúng.’ Sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại trường đại học Southern Methodist, cô làm việc tại công ty PR Hiltzil Strategies. Hicks cũng từng làm phụ tá cho con gái ông Trump, Ivanka Trump, rồi sau đó làm việc cho Trump Organization.

Năm 2016, cô làm phụ tá báo chí trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và giữ chức giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Ốc sau khi ông Trump thắng cử. Cô được coi là một trong những người thân cận nhất của tổng thống Mỹ cho đến khi từ chức. (N.A)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

MỚI CẬP NHẬT