Friday, April 19, 2024

Nữ luật sư da trắng mỉa mai người Á Châu, bị chỉ trích nặng nề

IRVINE, California (NV) – Một nữ luật sư ở thành phố Irvine, vùng Nam California, người khoe mình là kẻ dạy kèm sinh viên Luật được biết đến nhiều nhất ở Hoa Kỳ, hiện đang bị chỉ trích nặng nề trên mạng sau khi đưa bài lên Facebook mỉa mai, kỳ thị người Á Châu ở vùng Orange County.

Bà Christina Ignatius, người làm chủ công ty Law School Tutor, khoe là có thương vụ hàng triệu đô la, đã so sánh cộng đồng người Á Châu ở Orange County với các diễn viên trong cuốn phim ăn khách “Crazy Rich Asians,” theo bản tin đăng tải trên tờ San Jose Mercury News.

Bà Ignatius viết rằng: “Ðiều này làm tôi nhớ đến tất cả người Á Châu tràn ngập Orange County rồi sau đó chiếm hữu khu thương xá South Coast Plaza của chúng ta,” theo bản post trên Facebook.

Bà Ignatius nói “… Họ chỉ biết đến mình, không cần biết đến người khác, và họ chạy ào đến ngay trước mặt bạn để giành lấy cái ví ở quầy bán.”

Bản post này, được phổ biến rộng rãi trên trang mạng tin tức về người Mỹ gốc Á Châu có tên “nextshark.com,” nay đã được xóa trên Facebook, nhưng vẫn còn nhiều bản chụp được lưu hành, khiến dư luận phẫn nộ.

Bà Ignatius tốt nghiệp từ trường luật Fowler School of Law của đại học Chapman. Bản post của bà được share trong thời gian ngắn trên trang Facebook dành cho cựu sinh viên Chapman, trước khi bị đem xuống.

Bà cũng có lời mỉa mai nhắm vào chính các sinh viên Á Châu mà bà dạy kèm.

“Họ muốn nhờ tôi dạy kèm. Họ cứ nói rằng họ đang theo học ở UCRA. Tôi phải suy nghĩ mãi mới biết là họ nói UCLA.”

Trong bản post bà Ignatius nói là nhiều bà mẹ Á Châu muốn con phải thành “docta” (nhại cách phát âm “doctor”), và nếu không đủ thông minh để học thành bác sĩ, thì ráng cưới lấy một “docta.” Bà than phiền là do vậy nhiều người bạn luật sư da trắng của bà lấy vợ Á Châu đã bị lấy hết tiền bạc. (V.Giang)

“Tàu ma” dạt vào bờ biển Miến Điện

MỚI CẬP NHẬT