Thursday, April 18, 2024

‘Nước Tinh Khiết San Diego’: Lọc nước cống làm nước uống

SAN DIEGO, California (NV) – Trong năm năm tới, người dân thành phố San Diego ở California sẽ khởi sự uống cũng như tắm giặt bằng nước tinh khiết lọc lại từ nước cống, theo giới hữu trách thành phố hôm Thứ Tư.

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune cho hay rằng thành phố dự trù tiến hành một kế hoạch gọi là “Nước Tinh Khiết San Diego-Pure Water San Diego”, thay vì tân trang một nhà máy lọc nước bị coi là quá cũ kỹ, sau gần 20 năm đặt kế hoạch và thử nghiệm ở tầm vóc nhỏ.

Cả việc tân trang và tiến hành xây dựng mới đều có chi phí cao, hệ thống mới sẽ trị giá vào khoảng $3 tỉ trong khi sửa chữa nhà máy cũ là $2 tỉ.

Trong cả hai trường hợp hóa đơn tiền nước của cư dân San Diego cũng sẽ lên cao.

Trên thực tế, để chuẩn bị tiến hành kế hoạch “Nước Tinh Khiết San Diego”, chính quyền nơi này đã khởi sự tăng tiền nước từ vài năm trở lại đây và cũng cảnh báo người dân là chuẩn bị cho việc tăng giá nước cao hơn nữa khi việc xây cất khởi sự.

Việc khởi công xây cất cho kế hoạch này dự trù sẽ vào năm tới và đến năm 2035 sẽ cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu nước dùng cho San Diego.

Giai đoạn đầu, dự trù hoàn tất năm 2021, sẽ sản xuất 30 triệu gallon nước uống mỗi ngày tại một cơ xưởng gần đường Miramar Road.

Sau đó sẽ có hai cơ xưởng khác được xây, một là nơi từng là trung tâm huấn luyện hải quân ở Harbor Drive và địa điểm thứ nhì ở đường Daily Mart Road. Giai đoạn hai này sẽ cung cấp thêm 53 triệu gallon mỗi ngày.

Nếu kế hoạch được thi hành hoàn toàn thì sẽ có 100 triệu gallon trong 140 triệu lọc mỗi ngày ở nhà máy Point Loma được đưa qua tiến trình làm tinh khiết để sử dụng làm nước uống cho khoảng 2.5 triệu dân San Diego. (V.Giang)

Tại sao TT Trump cách chức Giám đốc FBI? (½)

MỚI CẬP NHẬT