Thursday, March 28, 2024

NYT: Cựu luật sư TT Trump cung cấp thông tin cho công tố

NEW YORK, New York (NV) – Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng cho Tổng Thống Donald Trump trong nhiều năm, hồi tháng trước có gặp các công tố viên liên bang ở Manhattan, New York, cung cấp một số thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của gia đình tổng thống, nhật báo The New York Times cho biết như vậy hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, dựa theo nguồn tin của những người biết chuyện.

Theo NYT, các hoạt động này có thể bị coi là phi pháp và liên quan đến một người góp tiền cho ủy ban đăng quang tổng thống.

Ông Cohen, người từng làm việc ở Trump Organization hàng chục năm, nói chuyện với các công tố viên liên quan đến các vụ mà công ty này nộp đơn đòi tiền bảo hiểm trong nhiều năm, những người ẩn danh nói với với NYT.

Hiện chưa biết các công tố viên có tin vào các thông tin của ông Cohen hay không, và liệu họ có điều tra gì hay không, chuyện cựu luật sư của ông Trump gặp giới công tố cho thấy các nhà điều tra chú ý nhiều vấn đề rộng lớn hơn vụ công ty bị tố trả tiền cho hai phụ nữ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Hai phụ nữ này nói rằng họ được trả tiền để không nói công khai các quan hệ mà họ nói họ có với ông.

Mùa Hè năm ngoái, ông Cohen nhận tội trong các vụ dàn xếp để trả tiền cho hai phụ nữ này.

Các công tố viên cũng hỏi ông Cohen tin tức liên quan đến ông Imaad Zuberi, một thương gia và là một người gây quỹ tranh cử ở California, có đóng góp vào việc tổ chức lễ đăng quang tổng thống của ông Trump.

Vào khoảng thời gian đó, ông Zuberi có đóng góp $900,000 cho ban tổ chức, và cũng định mướn ông Cohen làm cố vấn và viết cho ông một chi phiếu.

Mặc dù không nhận việc này, ông Cohen có thành lập một công ty cố vấn giúp khách hàng tìm hiểu và tiếp cận chính quyền Donald Trump.

Ông Steve Rabinowitz, phát ngôn viên của ông Zuberi, hôm Thứ Sáu xác nhận với NYT là có tấm chi phiếu $100,000 viết cho ông Cohen, nhưng số tiền này không bao giờ được rút ra.

Ông Zuberi hiện là người duy nhất trong ủy ban đăng quang bị điều tra.

Trước đây, ông bác bỏ tố cáo là có làm ăn với ông Cohen, và cho biết chỉ nói chuyện với vị cựu luật sư của ông Trump vài lần. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT