Tuesday, April 16, 2024

Oanh tạc cơ chiến lược Nga liên tục áp sát Alaska

ANCHORAGE, Alaska (NV) – Trong hai ngày liên tục, hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược của Nga bay áp sát Alaska, lần này chỉ cách bờ biển khoảng 35 dặm, theo một giới chức Mỹ.

Hôm Thứ Hai là lần đầu tiên trong hơn hai năm, có sự xuất hiện của phi cơ quân sự Nga gần lục địa Mỹ, theo bản tin của ABC News.

Hai oanh tạc cơ chiến lược loại TU-95 Bear của Nga bay dọc theo quần đảo Aleutian vào chiều tối ngày Thứ Ba, theo hướng Đông Bắc về phía lục địa, theo nguồn tin trên.

Tuy các phi cơ này bay trong không phận quốc tế, nhưng lại vào trong Khu Vực Nhận Diện Phòng Không (ADIZ) của Mỹ, vốn mở rộng 200 dặm từ bờ biển.

Các phi cơ quân sự lạ được yêu cầu tự thông báo khi di chuyển qua khu vực này. Không phận của Mỹ kéo dài 12 dặm từ bờ biển.

Một phi cơ trinh sát và báo động sớm E-3 AWAC của Không Quân Mỹ, được đưa từ căn cứ Không Quân Elemendorf ở Anchorage lên để nghênh cản phi cơ Nga, theo ABC News.

Chiếc phi cơ này bay theo hai oanh tạc cơ Nga trong vài giờ đồng hồ trước khi hai chiếc phi cơ này quay đầu lại lúc cách bờ biển Mỹ khoảng 35 dặm.

Hôm Thứ Hai, hai chiếc TU-95 của Nga đến cách đảo Kodiak chừng 100 dặm về phía Nam trước khi quay đầu lại. Hai chiến đấu cơ F-22 và một chiếc E-3 AWAC của Không Quân Mỹ làm nhiệm vụ nghênh cản trong vụ này.

Một phi cơ Nga thứ ba, thuộc loại IL-38 tuần thám biển, cũng vào vùng ADIZ của Mỹ hôm Thứ Hai, nhưng nhanh chóng quay đầu lại trước khi bị phi cơ Mỹ nghênh cản. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT