Thursday, March 28, 2024

Oanh tạc cơ Nga thực tập tấn công Mỹ, bị F-22 nghênh cản gần Alaska

WASHINGTON, D.C. (NV) — Các chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã được huy động lên nghênh cản hai oanh tạc cơ chiến lược của Nga, có khả năng mang theo võ khí nguyên tử, ở khu vực gần Alaska hôm Thứ Bảy tuần qua, theo Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD) cho tờ The Washington Free Beacon biết.

Hai chiến đấu cơ loại F-22 đã nghênh cản hai chiếc oanh tạc cơ loại Tu-95 “Bear” trong khu vực nhận diện phòng không Alaska, nằm về phía Nam của quần đảo Aleutian Islands, theo phát ngôn viên Michael Kucharek của NORAD.

Phát ngôn viên Kucharek không nói rõ là các oanh tạc cơ Nga bay gần Alaska tới mức nào.

Tuy nhiên, ông Kucharek nói thêm là hai chiếc Tu-95 của Nga bị ngăn chặn và bị hai chiếc F-22 theo dõi cho tới khi ra khỏi khu vực nhận diện phòng không.

Tờ Free Beacon nói có ít nhất một chiếc phi cơ tiếp tế nhiên liệu loại Il-78 Midas bay cùng với hai oanh tạc cơ nói trên, cho thấy các phi cơ này bay đoạn đường xa, cần có tiếp tế nhiên liệu trên không.

Một giới chức Ngũ Giác Đài nói với tờ Free Beacon rằng các oanh tạc cơ Nga có thể đã thực tập phóng hỏa tiễn hành trình (cruise missile) tấn công các căn cứ phòng thủ chống hỏa tiễn của Hoa Kỳ ở Alaska. (V.Giang)

TT Trump cho biết lỗi của cử tri nếu tôi bị đàn hặc

MỚI CẬP NHẬT