Thursday, March 28, 2024

Obama lập khu Bears Ears National Monument tại Utah

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Barack Obama, viện dẫn đạo luật Antiquities Act, đã ban hành sắc lệnh buộc tiểu bang Utah dành ra 1.35 triệu mẫu đất công chung quanh vùng Cedar Mesa của San Juan County để thiết lập Bears Ears National Monument, báo The Salt Lake Tribune loan tin.

Qua sắc lệnh này, Tổng Thống Obama đã đáp ứng nguyện vọng lâu đời của năm bộ tộc thổ dân có quê hương, gốc gác tại Cedar Mesda, vùng cao nguyên phía Tây Blanding ở Utah, muốn bảo vệ vùng sinh thái nguyên sơ này khỏi nạn ô nhiễm môi trường do sự phát triển mạnh mẽ của nền kỹ nghệ tân tiến.

Khu Bears Ears bao gồm “nhiều cảnh trí mỹ thuật bằng đá, các địa điểm khảo cổ, và những vùng đất thiêng của các bộ lạc thổ dân Mỹ.”

Một Ủy Hội Bears Eras cũng được thiết lập để làm việc với Bộ Nội Vụ và Bộ Nông Nghiệp liên bang trong việc lập kế hoạch điều hành khu vực này, phản ảnh “kỹ năng của các bộ tộc cùng với các kiến thức truyền thống và lịch sử.”

Qua sắc lệnh này, Tổng Thống Obama cũng yêu cầu Nevada dành riêng một vùng đất ở phía Nam tiểu bang để thiết lập khu bảo tồn thiên nhiên Gold Butte National Monument, với diện tích 300,000 mẫu.

Giới bảo vệ môi trường trên toàn quốc và tại Utah lên tiếng hoan nghênh sắc lệnh thành lập các khu bảo tồn quốc gia của Tổng Thống Obama. Tuy nhiên, quyết định của ông gặp phải một số chống đối từ các giới chức thuộc đảng Cộng Hòa.

Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch (Cộng Hòa-Utah) gọi sắc lệnh của Tổng Thống Obama là “cuộc tấn công nhắm vào nếp sống của người dân” và là “một hành vi lạm dụng đặc quyền hành pháp.” (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT