Friday, April 19, 2024

Một học sinh ở Ohio bị phạt vì ‘không tham gia bãi khóa’

HILLIARD, Ohio (AP) – Học sinh trung học ở Ohio nói em tìm cách không dính vào chính trị nên không tham gia cuộc bãi khóa chống bạo động súng, và vì thế bị đuổi học một ngày, chỉ vì em ngồi trong phòng học một mình, thay vì bước ra ngoài cùng các bạn biểu tình.

Em Jacob Shoemaker, học sinh lớp 12 trường trung học Hilliard, nói rằng trường học không phải là môi trường chính trị, cho nên, em không tham gia cuộc tuần hành hôm Thứ Tư, 14 Tháng Ba.

Học khu nói rằng họ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho học sinh, và không thể để học sinh ngồi một mình trong lớp.

Em Jacob bị kỷ luật vì không tuân thủ quy định của nhà trường, và vụ này bị một bạn học đưa lên Internet, làm người cha của em được nhiều người gởi lời nhắn “hỏi thăm.”

Ông Scott Shoemaker nói rằng một số người tưởng con tôi bị phạt vì không tham gia bãi khóa, và gởi nhiều email và lời nhắn cho ông.

Một số người còn tưởng ông là hiệu trưởng, nên gởi nhiều lời nhắn bày tỏ giận dữ.

Ông cho biết ông cũng bị đe dọa giết chết và phải tìm cách đổi số điện thoại.

Hôm Thứ Tư, học sinh khắp Hoa Kỳ bỏ lớp học để tham gia bãi khóa, chống lại bạo động súng và đòi hỏi kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Cuộc bãi khóa được tổ chức để phản ứng lại vụ hung thủ Nicolas Cruz bắn chết 17 người tại trường trung học Stoneman Douglas High School hôm 14 Tháng Hai. (Đ.D.)

Vatican cách chức một tổng giám mục, nhưng không biết lý do

MỚI CẬP NHẬT