Friday, March 29, 2024

Ông Mueller đòi Trump Organization nộp hồ sơ kinh doanh

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt trong vụ Nga bị tố cáo xen vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, vừa gởi trát đòi Trump Organization, công ty riêng của Tổng Thống Donald Trump, nộp một số tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh của công ty.

Theo nhật báo The New York Times, các tài liệu ông Mueller đòi hỏi từ Trump Organization bao gồm các giấy tờ liên quan tới Nga.

Sự kiện này cho thấy, ít nhất là công khai, lần đầu tiên, ông Mueller yêu cầu nộp các giấy tờ liên quan đến công việc làm ăn của ông Trump.

Tờ trát này là một dấu hiệu cho thấy ông Mueller tiếp tục đẩy mạnh cuộc điều tra, ngay cả khi Tổng Thống Trump bác bỏ những nghi ngờ là có sự thông đồng giữa người Nga và ban vận động tranh cử của ông.

Tổng Thống Trump từng nói, đối với ông, bất cứ cuộc điều tra nào nhắm vào tài chánh của ông và của gia đình ông, mà không dính dáng gì đến người Nga, đều bị coi là vượt giới hạn của cuộc điều tra và là một sự “vi phạm.”

Hồi Tháng Giêng, CNN nói rằng Trump Organization có tình nguyện nộp một số hồ sơ liên quan đến một chuỗi sự kiện, đối thoại, và gặp gỡ, của công ty cho ông Mueller và các nhà điều tra ở Quốc Hội.

Một nguồn tin nói với CNN hôm Thứ Năm, đòi hỏi lần này của ông Mueller có mục đích “làm sạch” và bảo đảm tất cả các tài liệu liên quan phải được nộp cho ông.

Ông Ty Cobb, cố vấn đặc biệt của Tổng Thống Trump, không có ý kiến, khi được hỏi.

Ông Alan Futerfas, một luật sư đại diện Trump Organization, nói qua một bán tuyên bố rằng đây là “tin cũ và sự trợ giúp và hợp tác của công ty với nhiều cuộc điều tra vẫn không có gì thay đổi.”

Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, từ chối cho biết có trát yêu cầu nộp hồ sơ hay không, và yêu cầu nên hỏi Trump Organization.

Bà cho biết quan điểm của chính quyền là “không có thông đồng” giữa người Nga và ban vận động của ông Trump. (Đ.D.)

Vatican cách chức một tổng giám mục, nhưng không biết lý do

MỚI CẬP NHẬT