Saturday, April 20, 2024

Orange County canh gác Santa Ana River, ngăn người vô gia cư chiếm ngụ

SANTA ANA, California (NV) – Giới hữu trách Orange County sẽ điều động các nhân viên canh gác tư nhân để giúp kiểm soát giờ ra vào khu vực dọc theo Santa Ana River, sau khi di dời những người vô gia cư khỏi nơi này, trả cho một công ty an ninh số tiền gần nửa triệu đô la mỗi năm cho dịch vụ này và các biện pháp an ninh khác.

Hội Đồng Giám Sát Orange County chấp thuận giao kèo này trong cuộc họp hôm Thứ Ba, với hàng chục người tranh đấu cho thành phần vô gia cư cáo buộc họ là hình sự hóa những người đang phải sống trong hoàn cảnh bần cùng tột độ, đuổi họ ra khỏi các khu vực dọc theo bờ sông mà không cung cấp cho nơi ở khác, theo bản tin của tờ Orange County Register.

Hội Đồng Giám Sát đồng ý trả cho công ty California Panther Security số tiền là $450,000 mỗi năm, trong hai năm tới, để mở và đóng khoảng hơn 100 cổng dọc theo bờ sông Santa Ana River và báo cáo những người vào ở nơi này bất hợp pháp cho văn phòng cảnh sát trưởng.

Bản tin OC Register cho hay trước đây công ty California Panther Security cũng có giao kèo trị giá $90,000 để tuần tiễu phòng vệ sinh trong khu công viên gần các nơi cắm lều của người vô gia cư gần đường Katella Avenue.

Giới chức Orange County buộc khoảng 200 người vô gia cư phải ra khỏi khu vực dọc bờ sông, thuộc địa phận thành phố Fountain Valley, hôm Thứ Sáu tuần qua. Có thêm nhiều người khác cũng được lệnh phải tháo gỡ lều của họ vì giờ giấc ấn định đóng và mở cửa khu vực đang được thi hành.

Các thành phố khác cũng phải có biện pháp riêng của họ để bảo vệ những nơi thường có người vô gia cư lui tới. Thành phố Orange, thuộc Orange County, phải thuê một công ty tuần tiễu an ninh với giá $70,000 một năm để đi tuần các công viên nơi này sau giờ đóng cửa buổi tối. (V.Giang)

Năm dân biểu đảng Dân Chủ công bố lá thư kêu gọi TT Trump từ chức

MỚI CẬP NHẬT