Thursday, March 28, 2024

Paul Manafort nhận tội, sẽ cộng tác với điều tra viên đặc biệt

WASHINGTON, D.C. (AP) – Cựu chủ tịch ủy ban vận động tranh cử của Tổng Thống Donald Trump, ông Paul Manafort, hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, nhận tội vi phạm luật liên bang và đồng ý sẽ cộng tác với điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, một điều giúp ông tránh không bị đưa ra xử lần thứ nhì, bị mất tài sản, và có thể bị bản án nặng nề hơn.

Thỏa thuận này cho điều tra viên đặc biệt Robert Mueller một nguồn cung cấp tin tức quan trọng về thời gian vận động tranh cử năm 2016.

Đồng thời, thỏa thuận cũng khiến coi như chắc chắn là cuộc điều tra của ông Mueller về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ sẽ còn kéo dài qua thời điểm bầu cử giữa khóa vào đầu Tháng Mười Một sắp tới, cho dù phía luật sư của Tổng Thống Donald Trump muốn sớm chấm dứt.

Hiện chưa rõ ông Manafort sẽ cung cấp các tin tức gì cho cuộc điều tra của ông Mueller. Tuy nhiên, các quan sát viên tin rằng những gì từ ông Manafort giá trị đủ để ông Mueller đồng ý có thỏa thuận dàn xếp.

Luật Sư Kevin Downing của ông Manafort nói rằng thân chủ ông “muốn bảo đảm là gia đình mình được an toàn và có đời sống ổn định. Ông Manafort nhận trách nhiệm về hành động của mình. Đây là những hành động xảy ra từ nhiều năm trước và mọi người nên nhớ điều này.”

Thỏa thuận hợp tác đòi hỏi ông Manafort phải cung cấp mọi tin tức mà chính quyền Hoa Kỳ muốn hỏi ông, dù rằng không cho biết rõ là các điều tra viên muốn tìm hiểu những gì.

Tuy nhiên, do sự liên hệ trực tiếp với ủy ban vận động tranh cử của ông Trump, ông Manafort có thể cung cấp nhiều tin tức giá trị liên quan đến câu hỏi là liệu đã có sự phối hợp giữa chính phủ Nga và ủy ban vận động tranh cử của ông Trump hay không.

Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Sanders, khẳng định rằng vụ Manafort không liên hệ gì tới Tổng Thống Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT