Thursday, April 18, 2024

Phó Tổng Thống Pence: Mỹ ưu tiên bảo vệ dân Cơ Đốc Giáo hải ngoại

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Năm tìm cách trấn an các lãnh đạo Cơ Đốc Giáo trước nỗi thống khổ bị ngược đãi của tín đồ ở hải ngoại.

Báo Washington Post trích phát biểu của ông Pence tại Hội Nghị Thế Giới về Việc Bảo Vệ Tín Đồ Cơ Đốc Bị Ngược Đãi tổ chức trong tuần này ở thủ đô Washington, trong đó có đoạn ông nói: “Bảo vệ và cổ súy tự do tôn giáo là chủ trương đối ngoại ưu tiên của chính phủ Trump.”

Ông Pence nói chuyện trước một cử tọa tri ân trước lời hứa yểm trợ của chính phủ Trump nhưng bắt đầu thắc mắc đến khi nào chính phủ mới có hành động cụ thể.

Hướng về các diễn giả, những người có mặt để chia sẻ những câu chuyện riêng tư của họ về sự ngược đãi ở hải ngoại, phó tổng thống nói: “Vận động nhân danh những người bị ngược đãi vì họ theo đạo Cơ Đốc là chủ đề hết sức quan trọng đối với chính phủ này. Quí vị có được sự cầu nguyện của tổng thống Hoa Kỳ. Nỗi thống khổ của tín đồ Cơ Đốc ở Trung Đông khiến cho người Mỹ phải hành động, và điều đó khiến tôi đến đây hôm nay.”

Tổng Thống Donald Trump và ông Pence thường xuyên nói về tầm quan trọng của sự tự do tôn giáo. Sắc lệnh cấm dân của sáu quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo du hành đến Mỹ tổng thống ban hành từ những ngày đầu mới vào Tòa Bạch Ốc, trong đó gồm điều khoản nói rằng các tín đồ Cơ Đốc bị bức hại được ưu tiên xin tị nạn.

Trong cuộc nói chuyện, ông Pence nhắc nhở cử tọa rằng ông phát biểu nhân danh tổng thống, rằng tổng thống đặt hết tâm huyết vào những quyền tự do ghi trong Tu Chính Án Thứ Nhất, gồm tự do tôn giáo.

Ông nói, tổng thống gọi những kẻ đàn áp dân Cơ Đốc bằng tên gọi “khủng bố Hồi Giáo cực đoan,” khiến cả hội trường vỗ tay.

Ông Pence tiếp: “Tổng thống biết khủng bố sẽ không chấm dứt nếu chúng ta không ngăn chúng lại. Dưới thời Tổng Thống Donald Trump chúng ta sẽ ngăn chận chúng. Chúng ta sẽ không ngơi nghỉ. Chúng ta sẽ không nương tay cho đến khi nào chúng ta săn đuổi và tiêu diệt ISIS tận gốc. Vì những hành động của Tổng Thống Donald Trump mà ISIS đã chạy tứ tán.” (TP)

TT Trump đe dọa Comey, cảnh cáo có thể hủy các cuộc họp báo

MỚI CẬP NHẬT