Friday, March 29, 2024

Pennsylvania: Dùng nhân công lậu, công ty cắt tỉa cây bị phạt $95 triệu

WILLOW GROVE, Pennsylvania (NV) – Một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ cắt tỉa cây cỏ cho các công ty và cơ quan chính phủ, có trụ sở ở tiểu bang Pennsylvania, vừa trả số tiền phạt kỷ lục là $95 triệu vì đã thuê mướn hàng ngàn di dân bất hợp pháp, không có giấy phép làm việc ở Mỹ.

Các công tố viên liên bang cho hay công ty Alplundh Tree Experts, với 30,000 nhân viên ở Mỹ, Canada, Úc và Tân Tây Lan, thuê hàng ngàn công nhân vào Mỹ bất hợp pháp hoặc không có giấy phép làm việc, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay, bản tin hãng thông tấn UPI cho hay.

Ngoài ra, công ty này còn bị tố cáo là cố tình sắp đặt cách thu nhận nhân viên để giới chức lãnh đạo không bị trách nhiệm về cách làm ăn sai trái này.

Các điều tra viên của Bộ Nội An bắt đầu khám xét hồ sơ nhân sự của Asplund vào năm 2009. Sau cùng, các nhân viên cảnh sát Di Trú và Quan Thuế xác định là hàng ngàn công nhân của công ty được mướn trái phép và đưa cho công ty danh sách những người đang làm việc bất hợp pháp nơi đây, theo UPI.

Alplundh hứa sẽ thay đổi cách làm việc, cho nghỉ việc những người không có giấy tờ hợp lệ.

Tuy nhiên, sau đó công ty này lại tiếp tục cách thuê người như cũ, nhận lại những người bị đuổi, nếu họ đưa được các giấy tờ giả hay đánh cắp để khiến công ty được coi như có tuân theo luật lệ.

Các công tố viên cho hay công ty Alplundh đặc biệt muốn nhận các công nhân thuộc thành phần di dân bất hợp pháp vì trả lương rẻ hơn và cũng vì những người này thường không có gia đình nên có thể dễ dàng đưa họ đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng, như cắt các cây đổ ngã dọc theo các đường dây điện vào mùa mưa bão, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT