Thursday, March 28, 2024

Phản đối quảng cáo Nike, một hiệu trưởng ở Seal Beach bị chỉ trích

SEAL BEACH, California (NV) – Hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Seal Beach, California, đang bị chỉ trích vì những lời không hay trên Facebook của bà về quảng cáo mới nhất của hãng đồ thể thao Nike.

Theo tin của ABC7, quảng cáo của hãng Nike này có phát ngôn viên chính là cầu thủ bóng bầu dục Colin Kaepernick từng chơi cho đội San Francisco 49ers và gây nhiều tranh cãi. Ông là người hay quỳ gối lúc hát quốc ca Hoa Kỳ trước mỗi trận đấu để phản đối tình trạng cảnh sát ức hiếp người Mỹ gốc Phi Châu.

Quảng cáo dài hai phút này có mục kỷ niệm 30 năm hãng đồ thể thao này dựng nên hoạt động “Just Do It” tạm dịch là “Cứ Làm Đi” và cầu thủ Kaepernick là phát ngôn viên chính với thông điệp “Bạn tin vào điều gì đó, xin sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó.”

Nhiều người lên mạng xã hội cho biết họ sẽ đốt hoặc vất đi các sản phẩm Nike của mình. Trong số những người đó có bà Roni Burns-Ellis, hiệu trưởng của tiểu học J.H. McGaugh ở Seal Beach.

Bà Burns-Ellis cắt nát chiếc áo Nike của mình chụp hình, đăng lên Facebook và ghi: “Đây là tấm giẻ rách mới nhất của tôi. Tôi sẽ không mua sản phẩm của Nike nếu họ để một kẻ côn đồ, chống đối nước Mỹ đại diện.”

Hơn 400 người ký đơn đề nghị các nhà điều hành của Học Khu Los Alamitos (tiểu học J.H. McGaugh thuộc học khu này) xử sự đúng với vị trí của mình.

Tuy nhiên, một số phụ huynh đồng tình với vị hiệu trưởng này.

Ông William Haughland nói: “Tôi đồng ý với mọi chuyện bà làm. Colin Kaepernick coi thường quân đội, coi thường nước Mỹ vì quỳ xuống khi hát quốc ca. Không ai có quyền làm như vậy.”

Hôm Thứ Năm, 6 Tháng Chín, Hiệu Trưởng Burns-Ellis viết thư xin lỗi, cho rằng bà không có ý xúc phạm ai hết và hối hận vì bà dùng chữ “kẻ côn đồ” (“thug” trong tiếng Anh).

Tổng Quản Trị Sherry Kropp của Học Khu Los Alamitos gửi thông điệp: “Chúng tôi lúc nào cũng cẩn thận với những gì mình nói trên mạng xã hội. Tôi hiểu là những điều được viết cho công chúng có thể làm tổn hại danh tiếng của học khu. Chúng tôi rất quan tâm đến học sinh và muốn các em thành công trong một môi trường đa chủng tộc, đa tín ngưỡng.” (TL)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT