Monday, March 18, 2024

Phát biểu bị coi là kỳ thị, dân biểu Mỹ bị ‘trừng phạt’

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Steve King (Cộng Hòa-Iowa) hôm Thứ Hai, 14 Tháng Giêng bị chính đảng của ông “trừng phạt,” lấy tên ông ra khỏi các ủy ban hạ viện, sau khi ông phát biểu một số điều bị coi là kỳ thị.

Theo CNN, Dân Biểu Kevin McCrthy (Cộng Hòa-California), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, cho biết cả hai đảng đều lên án phát biểu của ông King, đại diện Địa Hạt 4 của tiểu bang Iowa.

Ông McCarthy thông báo là Ủy Ban Tổ Chức Đảng Cộng Hòa – nơi quyết định việc bổ nhiệm các thành viên vào các ủy ban – quyết định ông King “sẽ không còn ngồi trong bất cứ ủy ban nào trong khóa họp Quốc Hội kỳ này.”

Đây là phản ứng mới nhất đối với phát biểu của ông King, người thường có những phát biểu gây tranh cãi liên quan đến chủng tộc và di dân.

Hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, khi trả lời phỏng vấn nhật báo The New York Times, ông King nói rằng: “Người da trắng theo chủ nghĩa quốc gia, người da trắng thượng đẳng, văn minh Tây Phương – mấy chữ này làm người ta khó chịu lắm sao?”

Qua một tuyên bố, ông King chỉ trích đảng Cộng Hòa “bứng” ông ra khỏi các ủy ban, và nói rằng “quyết định của ông McCarthy là một quyết định chính trị, nhưng lại bỏ qua sự thật.”

“Sự thật là như thế này: Một trong những phát biểu của tôi trong câu chuyện của NYT đã bị bóp méo hoàn toàn,” ông King nói. “Tôi sẽ tiếp tục nói lên sự thật và làm việc cật lực như tôi đã làm, đại diện Địa Hạt 4 của Iowa trong ít nhất hai năm tới.”

Trong khi các bổ nhiệm vào ủy ban của Quốc Hội khóa mới chưa được chính thức đưa ra, ông King từng là thành viên ba ủy ban Nông Nghiệp, Doanh Nghiệp Nhỏ, và Tư Pháp, và cũng là phó chủ tịch Tiểu Ban Tư Pháp.

Trước đó trong ngày Thứ Hai, hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa cao cấp ở Thượng Viện cũng chỉ trích ông King nặng nề, cho rằng phát biểu của ông là “thông cảm” với người da trắng thượng đẳng.

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, nói với nhật báo The Washington Post: “Một tư tưởng có một chủng tộc nào hơn hẳn chủng tộc khác là không có chỗ đứng trong đảng Cộng Hòa, trong Quốc Hội, hoặc trong đất nước này.”

“…Nếu ông không hiểu chữ ‘da trắng thượng đẳng’ đụng chạm như thế nào thì ông không nên ở trong Quốc Hội,” ông McConnell nói tiếp.

Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah), từng ứng cử tổng thống, nói với CNN như sau: “Tôi nghĩ ông King nên tránh qua một bên, và tôi nghĩ Quốc Hội nên làm rõ là ông ấy không có chỗ đứng ở đây.”

Nhóm Dân Biểu Gốc Châu Phi cũng kêu gọi “bứng” Dân Biểu Steve King ra khỏi các ủy ban hạ viện. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT