Friday, March 29, 2024

Phi công lơ đễnh trong lúc bay, 30 hành khách bị chảy máu mũi

MUMBAI, Ấn Độ (NV) – Một chuyến bay của hãng hàng không Jet Airways, cất cánh từ Mumbai đi Jaipur ở Ấn Độ hôm Thứ Năm, 20 Tháng Chín, đã phải quay trở lại phi trường sau khi có khoảng 30 hành khách bị chảy máu mũi và tai do áp suất không khí thấp trong khoang máy bay.

Theo bản tin CNN, công ty Jet Airways đưa ra bản thông cáo, nói rằng, “Chiếc phi cơ B737, với 166 hành khách và 5 người thuộc phi hành đoàn, đã đáp bình thường tại Mumbay. Tất cả các hành khách rời phi cơ an toàn. Vài hành khách được chữa trị do đau tai, chảy máu mũi,…”

Một giới chức cơ quan Hàng Không Dân Sự Ấn Độ (DGCA) cho CNN hay rằng đây là vì các phi công quên bật nút để điều hòa áp suất không khí trong khoang tàu.

Nguồn tin này nói rằng, “Trong khi bay lên cao, phi công quên không bật nút điều hòa áp suất khoang tàu khiến các mặt nạ dưỡng khí bung ra.”

Hình ảnh về chuyến bay được đưa lên mạng cho thấy hàng khách đeo mặt nạ dưỡng khí, là dụng cụ tự động bung ra nếu có giảm sút áp suất không khí.

Theo các hành khách thì có nhiều người chảy máu mũi trong khi không có thông báo gì từ phi hành đoàn và không ai biết phải làm gì.

Jet Airways nói rằng các phi công được tạm thời ngưng bay để chờ kết quả điều tra. (V.Giang)

Dự án xe lửa siêu tốc Los Angeles – Las Vegas sống lại

MỚI CẬP NHẬT