Friday, March 29, 2024

Phi trường Mỹ phải có phòng riêng để mẹ cho con bú vào năm 2020

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump ký một đạo luật bắt buộc các phi trường cỡ trung và lớn ở Hoa Kỳ phải xây phòng riêng để các bà mẹ cho con bú.

Theo tin của UPI, đây là một điều khoản trong đạo luật Federal Aviation Reauthorization Act of 2018, được Tổng Thống Trump ký trong Tháng Mười. Hai người đề xướng đạo luật này là Thượng Nghị Sĩ Tammy Duckworth (Dân Chủ – Illinois) và Dân Biểu Stephen Knight (Cộng Hòa – California).

Đạo luật này đòi hỏi các phi trường cỡ trung và lớn ở Mỹ phải xây phòng riêng để các bà mẹ cho con bú ở các nhà đón khách (terminal). Các phòng riêng này phải đủ tiện nghi cho người khuyết tật, phải có chỗ ngồi, có bàn và có ổ cắm điện.

Ngoài ra, đạo luật này còn yêu cầu các phi trường lắp đặt thêm bàn thay tả cho em bé trong nhà vệ sinh nam và nữ ở mọi terminal.

Hội Đồng Mẹ Cho Con Bú Hoa Kỳ (United States Breastfeeding Committee, USBC) khen ngợi và cho rằng đạo luật này giúp các bà mẹ cần cho con bú trên khắp nước Mỹ rất nhiều.

Bà Amelia Psmythe, tổng giám đốc tạm thời của USBC, ghi trong thông cáo: “Bất kể ở nơi nào hay đang làm việc gì, các bà mẹ lúc nào cũng phải tìm cách cho con bú. Phi trường là một trong những nơi mà họ khó tìm chỗ sạch, riêng tư để cho con bú. Chúng tôi rất tán thành việc các phòng riêng cho con bú có tiện nghi cho người khuyết tật và đó là một dấu hiệu của sự bình đẳng.”

Theo đạo luật, đến ngày 1 Tháng Mười, 2020, mọi phi trường cỡ trung và lớn ở Hoa Kỳ phải có phòng riêng dành cho các bà mẹ cho con bú. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT