Friday, April 19, 2024

Dân Chủ chống TT Trump, nhưng bất đồng về đường hướng tranh cử

WASHINGTON, D.C. (NV) — Thành phần Dân Chủ hiện đang có nhiều bất đồng ý kiến về con đường nào sẽ đưa họ trở lại nắm quyền lực, do vừa phải tìm cách đáp ứng đòi hỏi của thành phần hậu thuẫn trong đảng đang giận dữ với Tổng Thống Donald Trump, cùng lúc đó phải thu hút được giới cử tri Cộng Hòa ở nhiều nơi trong nước, hầu có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc Hội, theo bản tin Bloomberg.

Hiện đang có cuộc tranh luận bên trong đảng Dân Chủ về kế hoạch tấn công trước ngày bầu cử Tháng Mười Một tới đây, giữa hai khuynh hướng trong đảng muốn giành quyền lãnh đạo.

Một phía, phần lớn gồm các chính trị gia gạo cội, muốn tranh cử trên các vấn đề “an toàn” như chi phí y tế tăng cao và chống việc cải tổ thuế của phía Cộng Hòa. Cánh gọi là cấp tiến của đảng Dân Chủ lại thấy rằng có cơ hội để đưa lại hình ảnh mới về đảng, với các đề nghị như chính phủ bảo đảm công ăn việc làm, mở rộng Medicare cho mọi người dân và giảm sự tràn lan của súng.

“Hiện có một yếu tố kết hợp mọi người, đó là sự chán ghét chính phủ Trump,” theo lời bà Stephanie Schriock, người đứng đầu tổ chức Emily’s List, vốn đang có nỗ lực để giúp các nữ ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử tới đây.

Nhưng ngoài điều này, “mọi ứng cử viên đều khác nhau, mỗi cử tri đều khác nhau,” bà Schriock nói.

Có thể ông Trump là món quà chính trị giúp đảng đoàn kết, nhưng điều này có thể không đủ để thành lập được liên minh cử tri ở cả hai đảng để giúp phía Dân Chủ chiến thắng, theo các quan sát viên.

Chỉ còn chưa đầy bảy tháng nữa là đến ngày bầu cử 6 Tháng Mười Một, phía Dân Chủ nay chưa thấy đưa ra một chương trình đại cương nào về những gì họ sẽ thực hiện nếu giành lại quyền kiểm soát quốc hội, cũng theo Bloomberg. (V.Giang)

TT Trump lại giải thích trái ngược về việc giải nhiệm cựu giám đốc FBI

MỚI CẬP NHẬT