Thursday, March 28, 2024

Phía Dân Chủ tại Hạ Viện đáp trả phía Cộng Hòa về cuộc điều tra Nga

WASHINGTON, DC (AP) – Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Bảy công bố một văn kiện mật từ các thành viên thuộc đảng Dân Chủ trong ủy ban này, có nội dung đáp trả những gì phía Cộng Hòa từng tố giác từ mấy tháng qua, đó là cơ quan FBI và Bộ Tư Pháp thông đồng chống lại Tổng Thống Trump khi họ điều tra cáo giác về mối quan hệ giữa ông và Nga.

Cách đây hai tuần, văn kiện này bị Tổng Thống Donald Trump ngăn cản không cho phổ biến, đòi phải bỏ bớt các chi tiết mà ông cho rằng vi phạm bí mật quốc gia.

Đây là biến chuyển mới nhất trong cuộc tranh cãi qua lại giữa phía Cộng Hòa và Dân Chủ về sự khả tín liên quan không chỉ tới các cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ủy ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump năm 2016 và Nga, mà còn là về chính các cơ quan điều tra liên bang.

Văn kiện của phía Dân Chủ nhằm trả lời một số điểm mà văn kiện của phía Cộng Hòa công bố hồi đầu tháng này.

Phía Cộng Hòa tấn công FBI và Bộ Tư Pháp về việc dùng các tin tức do cựu nhân viên tình báo Anh, ông Christopher Steele, thu thập để xin trát tòa bí mật theo dõi các liên lạc của cựu cố vấn chính sách ngoại giao cho ủy ban tranh cử của ông Trump là Carter Page, người bị nghi ngờ là có liên lạc với Nga.

Phía Cộng Hòa cho rằng cơ quan FBI xin trát tòa để theo dõi mà không tiết lộ rằng việc thu thập tin tức ông Steel thực hiện là do ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy Ban Quốc Gia đảng Dân Chủ tài trợ.

Văn kiện của phía Dân Chủ cho rằng Bộ Tư Pháp khi xin trát tòa có cho hay về “động lực chính trị” của những người thuê ông Steele đi thu thập tin tức và ông Steele được thuê nhiều phần là để có được các tin tức có thể dùng bêu xấu ứng cử viên Trump lúc đó.

Văn kiện của phía Dân Chủ cũng cho hay sự lo ngại của FBI về cá nhân ông Page có từ trước cuộc tìm tòi của ông Steele, đồng thời cũng cho thấy các nỗ lực của phía Nga nhằm khiến ông Page trở thành nhân viên làm việc cho họ.

Tuy văn kiện của phía Dân Chủ đưa ra nhằm bác bỏ một số lập luận của phía Cộng Hòa, cả hai bên cũng cho thấy có sự đồng ý về một số vấn đề, như FBI không mở cuộc điều tra nhắm vào mối liên hệ giữa can dự Nga vào bầu cử Mỹ và ủy ban tranh cử của ông Trump vì có hồ sơ do ông Steele đưa ra.

Văn kiện của cả hai phía đều cho thấy cuộc điều tra được mở ra vì lo ngại liên quan đến gặp gỡ giữa ông George Papadopoulos, cựu cố vấn chính sách ngoại giao của ông Trump và những người có liên hệ tới chính phủ Nga. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT