Tuesday, April 23, 2024

Phó thủ tướng Trung Quốc tới Washington, D.C. thương thảo mậu dịch

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Phó thủ tướng đặc trách kinh tế Trung Quốc, hiện đang trên đường đến Washington, D.C. để tham dự cuộc thương thảo dự trù diễn ra trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tuần này.

Đây là nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp liên quan đến tham vọng trở thành cường quốc kỹ thuật hàng đầu thế giới của Trung Quốc, trước hạn định Mỹ tăng thuế quan.

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, loan báo về chuyến đi này hôm Thứ Ba, 19 Tháng Hai, tiếp theo các cuộc họp tuần qua ở Bắc Kinh, vốn được Đại Diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết là đã “có tiến bộ” trong một số vấn đề chính yếu.

Tân Hoa Xã nói rằng Phó Thủ Tướng Liu He (Lưu Hạc) sẽ thương thảo với ông Lighthizer và Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin ở Washington, D.C.

Các nhóm doanh gia cũng như các kinh tế gia nói rằng lời loan báo bất ngờ hôm Thứ Sáu tuần qua là sẽ có thêm các cuộc thương thảo là chỉ dấu cho thấy đang có tiến triển.

Cả hai chính phủ đều bày tỏ sự lạc quan nhưng không cho biết chi tiết liên quan đến cuộc thương thảo. Các kinh tế gia nói rằng thời gian dành cho thương thuyết quá ngắn để có thể giải quyết nhiều bất đồng trong mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.

Nếu không đạt được thỏa thuận, mức thuế quan 10% đưa ra hồi Tháng Bảy năm ngoái nhắm vào số mặt hàng trị giá khoảng $200 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc sẽ tăng lên thành 25% vào  ngày 2 Tháng Ba.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, ông Lighthizer nói với Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng hai bên “đã có tiến triển trong các vấn đề rất, rất quan trọng và khó khăn.”

Tổng Thống Trump tăng mức thuế quan để trả đũa việc Bắc Kinh đánh cắp hoặc áp lực buộc các công ty ngoại quốc chuyển giao kỹ thuật cao khi vào làm ăn ở Trung Quốc.

Cuộc thảo luận hiện nay cũng nhằm giải quyết các than phiền về kế hoạch của Bắc Kinh liên quan tới chương trình phát triển kỹ thuật do nhà nước Trung Quốc lãnh đạo, về gián điệp mạng và về sự chênh lệch cán cân mậu dịch.

Washington, các quốc gia Âu Châu, Nhật, cùng các bạn hàng khác của Trung Quốc đã bày tỏ sự lo ngại về các kế hoạch phát triển của Bắc Kinh như chương trình “Made in China 2025,” theo đó nhà nước sẽ thành lập các công ty quốc doanh để cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong lãnh vực người máy và tự động hóa, cũng như các kỹ thuật khác. Đây là điều bị coi là vi phạm các thỏa thuận phải mở cửa thị trường của Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng ý mua thêm hàng hóa Mỹ để giảm bớt sự chênh lệch mậu dịch. Tuy nhiên họ không muốn nhượng bộ về các kế hoạch phát triển kỹ thuật, do coi đây là con đường dẫn tới thịnh vượng và tạo ảnh hưởng trên thế giới.

Các bất đồng khác hiện có gồm cả việc Trung Quốc chống lại đòi hỏi của Mỹ là phải chấp nhận hình thức kiểm soát để chắc chắn là Bắc Kinh thi hành những gì họ hứa hẹn. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT