Friday, March 29, 2024

Phụ nữ bị bệnh mắt lạ, kéo được 14 con sán ra khỏi tròng

NEW YORK, New York (AP) – Một phụ nữ ở Oregon bị một căn bệnh lạ nhất từ trước tới nay, và tự kéo ra được 14 con sán nhỏ trong con mắt trái của cô.

Sự việc xảy ra hồi Tháng Tám, 2016, nhưng các nhà khoa học mới tiết lộ hôm Thứ Hai.

Phụ nữ này, tên là Abby Beckley, được chẩn đoán hồi Tháng Tám, 2016 là bị bệnh “Thelazia gulosa.”

Đây là loại sán tìm thấy trong cơ thể gia súc ở vùng miền Bắc Hoa Kỳ và phía Nam Canada, nhưng chưa bao giờ thấy có trong con người.

Loại sán này do một loại ruồi gọi là “face flies” mang trong người và truyền đi. Loại ruồi này truyền loại sán này vào nước mắt làm ướt con ngươi, các khoa học gia nói.

Phụ nữ này từng cưỡi ngựa và câu cá ở Gold Beach, Oregon, một vùng chăn nuôi gia súc gần bờ biển.

Sau một tuần bị ngứa mắt, cô Beckley kéo được một con sán từ mắt mình ra.

Thế là cô đến bác sĩ, nhưng tự kéo thêm hầu hết các con sán ra khỏi mắt mình vài tuần sau đó.

Những con sán này trong mờ và mỗi con dài chừng nửa inch.

Sau khi kéo 14 con, cô không còn thấy sán nữa, và không có dấu hiệu gì khác thường thêm.

Sâu trong mắt thường xảy ra với các súc vật, bao gồm cả mèo và chó. Chúng có thể được nhiều loại ruồi khác nhau truyền đi.

Có hai loại bệnh “Thelazia,” mắt bị nhiễm trùng và có sán, và từng có người bị, nhưng chưa bao giờ có ai có nhiều sán như vậy,” theo ông Richard Bradbury, thuộc Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ. Ông là người đứng đầu nghiên cứu này.

Bản tin này do tạp chí American Journal of Tropical Medicine and Hygiene tường thuật đầu tiên. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Đối thoại trong gia đình để hiểu những uẩn khúc của con em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT