Friday, April 19, 2024

Mỹ: Phụ nữ da đen sinh con, mức tử vong cao hơn da trắng

CNN (NV) – Mỗi năm tại Hoa Kỳ, khoảng 700 đến 1,200 phụ nữ bị tử vong vì thai nghén hoặc các biến chứng trong lúc sinh con. Xét kỹ hơn, phụ nữ da đen có xác suất tử vong cao gấp 3-4 lần so với phụ nữ da trắng, theo tin của CNN.

Sinh con ở Mỹ thật sự nguy hiểm hơn người ta nghĩ.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC), phụ nữ ở Hoa Kỳ có xác suất chết vì những nguyên nhân liên quan đến sinh đẻ hoặc mang thai cao hơn phụ nữ khác ở các nước phát triển trên thế giới, quan trọng hơn, một nửa số tử vong có thể phòng ngừa được.

Vào năm 1986 CDC thiết lập một hệ thống giám sát tử vong vì thai nghén để theo dõi những cái chết liên quan đến sinh con. Kể từ đó, số tử vong liên quan đến thai nghén trên toàn quốc tăng từ 7.2 cho mỗi 100,000 trẻ sinh ra đến 17.8 cho mỗi 100,000 vào năm 2009 và năm 2011.

Tại sao tăng? Một số nhà nghiên cứu cho rằng con số gia tăng đơn giản chỉ có thể là do giới chức y tế đã cải thiện được việc tính con số tử vong theo thời gian bằng cách sử dụng các mã số phân loại mới, cũng như bắt đầu thu thập dữ kiện về tình trạng mang thai trên giấy chứng tử vào năm 2003.

Những người khác lại cho rằng số tử vong vì thai nghén và sinh con sở dĩ cao hơn vì tỷ lệ béo phì cao hơn, số phụ nữ có con ở khi cao tuổi cũng tăng lên, và những thay đổi xã hội khác, cũng như xu hướng hiện nay về sức khỏe công cộng.

Tuy nhiên, theo Tiến Sĩ Michael Lindsay, giáo sư y khoa tại Emory University School of Medicine cũng là trưởng phòng phụ khoa và sản khoa tại bệnh viện Grady Memorial, thì đây là một câu hỏi phức tạp khó trả lời, và rất khó kết đoán tại sao số tử vong của phụ nữ da đen lại tăng cao hơn số tử vong của những phụ nữ thuộc các chủng tộc khác.

Tiến Sĩ Lindsay cho biết, sự phân chia chủng tộc trong những trường hợp tử vong liên quan đến thai nghén và sinh con đã kéo dài hàng thập niên “vì vậy tỷ lệ này không phải là điều mới mẻ”.

Mặc dù con số các bà mẹ chết vì sinh con ở Hoa Kỳ ít hơn so với những nguyên nhân gay ra tử vong khác, nhưng giới bác sĩ và các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về những yếu tố có thể làm tăng sự chênh lệch chủng tộc đã có từ lâu này trong tỷ lệ tử vong.

Cũng có người cho rằng sự khác biệt về sức khỏe tổng quát và những chứng bệnh kinh niên giữa phụ nữ da đen và trắng là yếu tố chính của sự khác biệt, thí dụ như tỷ lệ béo phì và huyết áp cao – các yếu tố gây nguy cơ cho phụ nữ thai nghén – có xu hướng cao hơn ở phụ nữ da đen.

Người khác nói đến sự khác biệt về tình trạng kinh tế xã hội, chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe, giáo dục nhà ở, và mức căng thẳng giữa các phụ nữ da đen và trắng, kể cả sự thiên vị ngầm và các cách thức được chăm sóc sức khoẻ khác nhau giữa phụ nữ da đen và trắng.

Lịch sử và thống kê cho thấy, phụ nữ da đen ở những cộng đồng có thu nhập thấp không được sự chăm sóc sức khỏe tốt như phụ nữ da trắng ở các cộng đồng có thu nhập cao.

Tiến Sĩ Elizabeth Howell, bác sĩ phụ khoa và giáo sư môn phụ khoa của Icahn School of Medicine, Mount Sinai, nói rằng những yếu tố tương tự đã làm sáng tỏ sự khác biệt không chỉ ở mức tử vong mà còn ở bệnh béo phì, cao huyết áp, bệnh tim và sức khoẻ tổng quát. (HG)

MỚI CẬP NHẬT