Friday, March 29, 2024

Phụ nữ giả bị ung thư, nhận tiền giúp đỡ từ nhiều người ở New York

ORLANDO, Florida (NV) – Một phụ nữ 38 tuổi, sống ở Orlando, tiểu bang Florida, người vài năm trước đây giả bị ung thư giai đoạn cuối và nhận giúp đỡ tiền bạc khi còn sống ở Westchester County, tiểu bang New York, vừa bị bắt hôm Thứ Sáu và bị truy tố tội lừa đảo, theo công tố viên liên bang.

Bà Vedoutie Hoobraj, 38 tuổi, cũng dùng tên Shivonie Deokaran khi có hành vi lừa đảo trong khoảng thời gian từ Tháng Mười, 2014 tới ít nhất là Tháng Ba, 2016, theo các công tố viên liên bang trong bản thông cáo gửi báo chí, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

Bà Hoobraj bị truy tố một tội danh chuyển tiền lừa đảo, vốn có thể bị án tối đa là 20 năm tù, sau khi bị bắt vào sáng Thứ Sáu ở Orlando, Florida, theo các công tố viên.

Các hình ảnh đưa lên mạng trong thời gian nói trên cho thấy bà Hoobraj chụp hình với hai con trai, trên đầu không còn tóc, cũng theo các công tố viên, theo Reuters.

Các bệnh nhân ung thư thường bị rụng tóc trong thời gian điều trị.

Bà Hoobraj nói rằng đã đến điều trị tại một số bệnh viện chuyên trị ung thư, gồm cả Sloan-Kettering ở thành phố New York, nhưng giới hữu trách cho hay trong hồ sơ nộp tại tòa là bà chưa hề điều trị ung thư ở đâu.

Bà Hoobraj nhận được hơn $50,000 của ít nhất 300 người từ các thành phố thị trấn tại Westchester County.

Nhiều người tổ chức bữa ăn gây quỹ để giúp bà Hoobraj, người nói rằng chỉ còn sống 18 tháng nữa và bị cả ung thư máu lẫn ung thư thận, theo đơn truy tố liên bang, cũng theo Reuters.

Người điều hành văn phòng FBI ở New York, ông William Sweeney, nói rằng sự dối trá của bà Hoobraj là “sự bất công đối với những người thật sự cần hỗ trợ từ cộng đồng và nay có thể bị nghi ngờ.” (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT