Thursday, March 28, 2024

Phụ nữ Trung Quốc xâm nhập Mar-a-Lago của TT Trump không được tại ngoại

WEST PALM BEACH, Florida (NV) – Một phụ nữ Trung Quốc bị truy tố tội đánh lừa nhân viên canh gác để lọt vào khu nghỉ mát do Tổng Thống Donald Trump làm chủ ở Florida hồi tháng qua, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, đã bị một thẩm phán liên bang không cho đóng tiền tại ngoại hậu tra vì ông tin rằng người này có hành động “đáng ngờ.”

Bà Yujing Zhang, người mang theo nhiều phương tiện điện tử khi bị bắt, cho hay mình vô tội tại phiên tòa đầu tiên để nghe cáo trạng tại West Palm Beach, Florida, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Bà Zhang, 33 tuổi, bị truy tố hôm Thứ Sáu tuần qua về tội nói dối một giới chức công lực liên bang và vào hoặc ở trong khu vực giới hạn tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng Thống Trump.

Vụ này đã tạo ra lo ngại về các biện pháp bảo vệ an ninh cho Tổng Thống Trump tại câu lạc bộ ở Palm Beach này.

Trong phiên tòa, một công tố viên liên bang nói rằng bà Zhang còn có thể bị truy tố thêm một số tội khác. Thẩm Phán William Matthewman ra lệnh tiếp tục giam giữ bà Zhang.

Thẩm Phán Matthew nói ông quan tâm về sự kiện bà Zhang nói với nhân viên mật vụ là bà đến Mar-a-Lago để dự một buổi tiệc từ thiện, nhưng phía công tố cáo buộc rằng bà Zhang biết là đã bị hủy bỏ.

Thẩm Phán Matthew cũng quan tâm về việc khi bị bắt, giới hữu trách thấy bà này mang theo bốn điện thoại di động, một máy tính xách tay, một đĩa cứng di động có thể dễ dàng gắn vào các máy điện toán khác, và một thumb drive.

Ông nói rằng “Rõ ràng là bà Zhang tính chuyện gì đó đáng nghi ngờ khi tìm cách xâm nhập trái phép vào Mar-a-Lago.”

Cho đến nay bà Zhang chưa bị truy tố tội gián điệp. Cơ quan FBI đang tìm hiểu xem bà này có liên hệ đến tình báo Trung Quốc hay các hoạt động nhằm ảnh hưởng chính trị Mỹ không. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT