Friday, April 19, 2024

PTT Pence chỉ trích Trung Quốc lấn chiếm các đảo ở Biển Đông

WASHINGTON, D.C. (NV) — Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Năm, ngày 5 Tháng Mười, đưa ra lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất đối với Trung Quốc, rằng “chúng tôi sẽ không để bị đe dọa, và chúng tôi cũng sẽ không lui bước.”

Theo bản tin của ABC News, trong bài diễn văn đọc tại viện Hudson Institute ở Washington, D.C., ông Pence chỉ trích Trung Quốc trên một số lãnh vực, nhằm cho thấy Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Mỹ, cũng như quyền lợi Mỹ trên thế giới, và ngay cả trong môi trường chính trị tại Mỹ.

Ông Pence cáo buộc rằng Bắc Kinh dùng các biện pháp quân sự, chính trị, kinh tế và ngay cả tuyên truyền, để tạo thêm ảnh hưởng, và gia tăng quyền lợi của Trung Quốc ở Mỹ.

Cụ thể, ông Pence chỉ trích việc Trung Quốc lấn chiếm và quân sự hóa các đảo ở Biển Đông, chính sách mậu dịch, đánh cắp tài sản trí tuệ, kềm kẹp đời sống người dân và áp bức tôn giáo cũng như các lãnh vực khác.

Đặc biệt, ông Pence nói rằng Trung Quốc đang tìm cách phá hoại ông Trump.

“Họ đang muốn có một tổng thống Mỹ khác,” ông Pence cho hay.

Phó Tổng Thống Pence cũng lập lại lời cáo giác của Tổng Thống Trump ít ngày trước đây rằng Trung Quốc đang can dự vào cuộc bầu cử giữa khóa ở Mỹ vào đầu Tháng Mười Một này. Ông nói những gì Nga đã làm trước đây trong kỳ bầu cử 2016 không là gì so với các nỗ lực của Trung Quốc hiện nay.

Dù vậy, ông Pence không đưa ra thí dụ cụ thể gì, ngoài việc nêu lại những lời tuyên bố của giới chức chính phủ Mỹ thời gian qua.

Lời tố giác mạnh mẽ của ông Pence được đưa ra trong lúc chính phủ Mỹ và một số quốc gia Âu Châu loan báo một số biện pháp trừng phạt Nga về các hành động tấn công mạng khắp thế giới của cơ quan Quân Báo Nga. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT