Tuesday, April 23, 2024

PTT Pence: Hải đội Carl Vinson sắp đến Biển Nhật Bản

SYDNEY, Úc (NV) – Hải đội do hàng không mẫu hạm Carl Vinson chỉ huy sẽ tới Biển Nhật Bản trong vài ngày tới, theo lời Phó Tổng Thống Mike Pence khi trong chuyến viếng thăm Úc nhằm mục tiêu hàn gắn mối quan hệ tiếp theo cuộc điện đàm căng thẳng giữa Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull ít tháng trước đây.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng ông Pence tìm cách gạt bỏ tất cả những bực bội còn lưu lại sau cuộc điện đàm có những lời lẽ nặng nề và bị ông Trump chấm dứt bất ngờ với Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull hồi Tháng Giêng, khiến chao đảo mối quan hệ đồng minh lâu năm giữa Washington và Canberra.

Trong lần nói chuyện đó, có tin cho hay ông Trump bùng lên giận dữ và cắt ngang nửa chừng sau khi được cho biết về thỏa thuận đưa một số người tị nạn từ hai trại ở đảo tại Thái Bình Dương sang Mỹ, một điều mà ông Trump gọi là “ngu xuẩn.”

Hôm Thứ Bảy, ông Pence nói rằng “nước Mỹ sẽ tôn trọng thỏa thuận,” nhưng nói thêm rằng “điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoan nghênh thỏa thuận này.”

Việc Mỹ nhận những người tị nạn này “phản ảnh tầm vóc quan trọng lớn lao về mối quan hệ lịch sử giữa Mỹ và Úc… cho dù tổng thống có sự nghi ngại về các chi tiết trong thỏa thuận,” ông Pence cho hay, theo AFP.

Ông Turnbull ngỏ lời cám ơn ông Pence về thỏa thuận “rất quan trọng” này.

Chính phủ Trump trong vài ngày qua cũng tìm cách làm sáng tỏ vấn đề hải đội Carl Vinson sau khi đưa ra các tin tức trái ngược liên quan đến việc đội tàu này có đang tiến tới Bắc Hàn hay không, AFP cho hay.

Cả Bộ Quốc Phòng Mỹ lẫn Tòa Bạch Ốc hồi đầu tuần qua nói rằng hải đội được gửi từ Singapore đến Bắc Hàn, nhưng thực sự chỉ thị của bộ chỉ huy hạm đội Mỹ vẫn là tiến về Úc để tham dự tập trận – một lỗi lầm thông tin liên lạc được thấy nhiều lần trong chính phủ non trẻ của ông Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT