Thursday, March 28, 2024

PTT Pence tới Indonesia, ca ngợi giá trị dân chủ và khoan hòa

JAKARTA, Indonesia (AP) – Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence hôm Thứ Năm ca ngợi nền dân chủ ở Indnesia và hình thức ôn hòa của Hồi Giáo tại đây khi xuất hiện bên cạnh tổng thống của quốc gia Hồi Giáo đông dân nhất thế giới này.

Ông Pence sau đó có hành động nhấn mạnh quan điểm của mình hơn nữa với cuộc viếng thăm đến đền thờ Hồi Giáo lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Lời phát biểu của ông Pence, tuy được coi là có tính cách thông lệ, lại có sự quan trọng đối với Tổng Thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo, người một ngày trước đó gặp thất bại lớn khi đồng minh chính trị của ông bị một ứng cử viên Hồi Giáo bảo thủ đánh bại trong cuộc tranh cử thống đốc Jakarta.

Các lời lẽ nặng nề trong cuộc tranh cử vừa qua làm lu mờ phần nào hình ảnh ở ngoại quốc của Indonesia là một quốc gia Hồi Giáo nói chung là khoan hòa.

Indonesia là chặng ngừng mới nhất trong chuyến công du Á Châu của ông Pence, nhằm mục đích trấn an các đồng minh lâu năm của Mỹ sau khi những tuyên bố của Tổng Thống Trump trong thời gian tranh cử khiến có nhiều câu hỏi về giá trị của khu vực này đối với ông.

Phó Tổng Thống Pence tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Jokowi rằng Mỹ muốn tăng cường sự cộng tác chiến lược với Indonesia. Trong lời phát biểu ngắn, ông Jokowi cho hay hai bên đồng ý gia tăng hợp tác.

Công ty Trump Organization có nhiều dự án làm ăn ở Indonesia, với kế hoạch xây cất các khu nghỉ mát tráng lệ gần thủ đô Jakarta và trên đảo du lịch Bali.

Người làm ăn chung với ông Trump ở Indonesia, nhà tỉ phú Hary Tanoe, cho hay ông có thể sẽ ra tranh cử tổng thống Indonesia năm 2019.

Sau buổi uống trà với ông Jokowi tại dinh tổng thống, ông Pence và gia đình đến thăm đền thờ Hồi Giáo Istiqlal, lớn nhất vùng Đông Nam Á, với sức chứa khoảng 200,000 người.

Gia đình ông Pence cởi giày để ngoài cửa và bà vợ ông là Karen cùng hai con gái đội khăn choàng đầu khi vào bên trong. Họ dành thời giờ chiêm ngưỡng đền thờ được một kiến trúc sư theo đạo Tin Lành vẽ kiểu và xây gần một thánh đường Công Giáo ở trung tâm thủ đô Jakarta. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT