Thursday, March 28, 2024

Nga đòi Mỹ cung cấp chứng cớ về cáo buộc xen vào bầu cử

MOSCOW, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Sáu đòi Washington phải đưa cho ông các bằng chứng rõ rệt là công dân Nga can dự vào bầu cử ở Mỹ, diễu cợt các cáo buộc cho tới nay chỉ là “những lời hô hoán trong Quốc Hội Mỹ.”

Bộ Tư Pháp Mỹ hồi tháng qua truy tố 13 công dân và ba công ty Nga là có hành động can dự vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, gọi đây là một phần của âm mưu nhằm hỗ trợ ông Donald Trump và gieo tiếng xấu cho bà Hillary Clinton, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

“Trước tiên, tôi phải nhìn thấy được là họ đã làm những gì. Đưa ra chứng cớ, đưa ra tài liệu đi,” ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn dành cho hệ thống truyền hình NBC.

“Chúng tôi không thể có hành động gì nếu họ không vi phạm luật nước Nga,” ông Putin nói với nhà báo Megyn Kelly khi được hỏi là liệu Moscow có biện pháp gì đối với các cá nhân và công ty kia hay không.

Cuộc phỏng vấn được phát hình hôm Thứ Sáu, một ngày sau khi ông Putin loan báo một loạt các hệ thống võ khí nguyên tử tối tân của Nga, trong bài diễn văn được coi là hung hăng nhất từ nhiều năm nay.

Ông Putin cho hay các võ khí này có khả năng đánh bại mọi hệ thống phòng thủ của Mỹ. (V.Giang)

Bắt được nghi can bắn chết cha mẹ ở Michigan

 

MỚI CẬP NHẬT