Thursday, March 28, 2024

TT Trump dự trù gặp TT Putin vào giữa Tháng Bảy

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump của Mỹ và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga dự trù gặp nhau trong thời gian nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thăm Anh và dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào giữa Tháng Bảy, hai nguồn tin ngoại giao biết chuyện cho CNN biết.

Một giới chức nói với CNN rằng chính quyền Donald Trump muốn cuộc họp diễn ra ở Washington, DC, nhưng Moscow chỉ đồng ý gặp ở một nơi trung lập.

Giới chức này nói thêm, nơi gặp có thể là thủ đô Vienna của Áo.

Cho tới nay, chưa có thông báo chính thức của đôi bên.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của điện Kremlin, hôm Thứ Năm nói ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, sẽ đến Moscow vào cuối tháng này để bàn thảo chi tiết cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga.

“Theo tôi biết đến giờ này, chuyến thăm của ông Bolton sẽ xảy ra,” ông Peskov nói. “Và đó là những gì tôi có thể nói cho đến nay.”

Một phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia từ chối trả lời khi được hỏi về kế hoạch của tổng thống liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh có thể xảy ra.

Tuần trước, CNN cho biết Moscow và Washington đang “làm việc” để tổ chức một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo, và ông Bolton là người phụ trách việc này khi thương thuyết với Moscow.

Tại London, Anh, ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, nói rằng ông hoan nghênh một cuộc họp thượng đỉnh như thế, và nói cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo là “quan trọng,” đồng thời nói thêm cuộc họp này “hoàn toàn không đi ngược lại chính sách của NATO.”

Ông Trump và ông Putin từng gặp nhau hai lần bên lề các cuộc họp thượng đỉnh thế giới, và nhà lãnh đạo Nga mới đây nói ông “thường xuyên” điện đàm với ông Trump.

Từ ngày làm tổng thống, ông Trump điện đàm với ông Putin tám lần, theo hồ sơ của Tòa Bạch Ốc.

Quan hệ giữa ông Trump và ông Putin lâu nay bị soi mói, đặc biệt là khi ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt, đang điều tra tố cáo là Nga xen vào bầu cử tổng thống, làm lợi cho ông Trump.

Mới đây, nhà lãnh đạo Mỹ khen ngợi nhà lãnh đạo Nga, và đề nghị Nga nên được mời tái tham gia nhóm G-7 và coi nhẹ việc Nga bị tố cáo xen vào bầu cử.

Hồi Tháng Ba, do sức ép của Quốc Hội, chính quyền Donald Trump ban bố trừng phạt mới đối với Nga vì nước này xen vào bầu cử Mỹ, bao gồm một số cá nhân thân cận với ông Putin. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT