Friday, March 29, 2024

Bộ Nội An Mỹ: Có 629,000 người ở quá hạn visa năm 2016

WASHINGTON, DC (NV) – Có khoảng chừng 629,000 người ngoại quốc đến Hoa Kỳ, nhưng không trở về nước sau khi visa của họ hết hạn, trong năm 2016.

Nhật báo New York Times trích lời giới chức Bộ Nội An nói rằng, mặc dù số người ngoại quốc ở nán chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong khoảng 50 triệu khách đến Hoa Kỳ với du học, lao động hoặc du lịch, nhưng việc họ không chịu về nước khi visa hết hạn tạo nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Hai trong số những tên không tặc vụ “9/11,” là Satam al-Suqami và Nawaf al-Hazmi, đều từng ở quá hạn visa.

Khách nước ngoài đến Mỹ phải xin visa. Ngoài ra, có khoảng 30 nước, hầu hết ở Âu Châu, công dân của họ được vào Hoa Kỳ không cần visa, nếu ở từ 90 ngày trở xuống.

Người ngoại quốc ở quá hạn visa nhiều nhất là công dân các quốc gia không nằm trong chương trình được miễn visa, mà đa số là các nước Phi Châu, mà trong đó, một phần tư là của hai nước Burkina Faso và Djibouti.

Trong khi đó 13% du khách từ Afghanistan ở quá hạn visa, và gần 11% công dân Iraq không về nước sau khi visa hết hạn.

Các nước Âu Châu như Pháp và Đức, thuộc nhóm được miễn visa, có mức ở quá hạn thấp nhất, dưới 1%.

Báo cáo mới được đưa ra trong lúc chính phủ Trump gia tăng nỗ lực trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp và ngăn chặn việc di dân vào thêm ở dọc theo biên giới với Mexico.

Kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump gồm việc xây một bức tường dọc theo biên giới, nhưng nghiên cứu cho thấy đa số người ở trên đất Mỹ không hợp lệ là những người ở quá hạn visa hơn là những người vượt biên giới. (TP)

Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ sau vụ cận vệ Erdogan đánh người biểu tình ở Washington DC

MỚI CẬP NHẬT