Friday, March 29, 2024

Quân đội Mỹ di tản các căn cứ trong khu vực bị bão Florence đe dọa

PARRIS ISLAND, South Carolina (NV) – Quân đội Mỹ trong tuần này cùng lúc phải làm hai nhiệm vụ quan trọng: đó là giúp di tản hàng triệu người dân trên đường tiến của trận bão lốc Florence và cũng phải chuẩn bị đối phó với các thiệt hại lớn lao mà các căn cứ quân sự có thể sẽ gặp phải do trận bão này.

Theo bản tin của tờ Washington Post, quân đội Mỹ đã khởi sự việc di tản một số căn cứ quân sự, gồm cả trại huấn luyện Thủy Quân Lục Chiến ở Paris Island, tiểu bang North Carolina. Các quân nhân nơi này được chở bằng xe buýt tới căn cứ tiếp vận của TQLC ở Albany, tiểu bang Georgia.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis hôm Thứ Ba nói với báo chí tại Ngũ Giác Đài rằng ông thường xuyên được thông báo về tình hình bão cũng như các chuẩn bị đối phó.

Hơn 30 chiến hạm Mỹ được di tản khỏi căn cứ Hải Quân ở Norfolk, Virginia. (Hình: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Justin Wolpert/U.S. Navy via AP)

Hải Quân Mỹ đã đưa khoảng hơn 30 chiến hạm ra khỏi căn cứ Đại Tây Dương ở Norfolk để đến các nơi an toàn hơn.

Trong khi đó, Không Quân Mỹ cũng khởi sự đưa các chiến đấu cơ F-22 Raptors cùng các phi cơ khác ra khỏi căn cứ Langley-Eustis, gần Hampton, Virginia.

Lực lượng Tuần Duyên Mỹ từ mấy ngày trước đã bắt đầu bố trí trực thăng, tàu bè, nhân sự ở những nơi dễ dàng tham gia vào nỗ lực cấp cứu khi cần.

Tuần Duyên Mỹ nói rằng ngày Thứ Tư là ngày cuối trong nỗ lực chuẩn bị đối phó với bão Florence. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT