Tuesday, April 16, 2024

Quân đội Mỹ thử nghiệm kế hoạch tăng viện nhanh tại Âu Châu

BERLIN, Đức (AP) — Hơn 300 quân nhân Mỹ từ căn cứ của họ ở Texas đã đến Đức hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, trong cuộc thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch mới nhằm nhanh chóng tăng viện cho Âu Châu để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO chống lại mối đe dọa của Nga.

Các binh sĩ này, thuộc Lữ Đoàn Chiến Đấu Số 2 của Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ Mỹ, có căn cứ đặt tại Fort Bliss, là một phần của khoảng 1,500 quân nhân được đưa đến Berlin tuần này trên các chuyến bay thuê bao dân sự. Từ đây, họ sẽ lên đường tới Ba Lan để phối hợp tập trận cùng các đơn vị địa phương.

Chiến xa NATO tập trận tại Ba Lan. (Hình: Polish Armed Forces General Command/ via AP)

Số quân nhân này chỉ nhận được lệnh lên đường khoảng một tuần trước đây. Các chiến xa Abrams, thiết vận xa Bradley cùng các quân dụng khác của họ đã được đưa sẵn tới Hòa Lan.

Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ từng đóng tại vùng Nam nước Đức trong mấy thập niên thời gian Chiến Tranh Lạnh và là đơn vị Mỹ sau cùng trở về nước năm 2011, khi Washington quyết định chú trọng vào các đơn vị nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn để có thể phản ứng nhanh hơn trước mối đe dọa của thời đại mới.

Hiện nay có khoảng 34,000 lính Mỹ đóng tại Đức, so với con số hơn 250,000 của cao điểm thời Chiến Tranh Lạnh.

Hiện nay quân đội Mỹ và đồng minh trong khối NATO đang có kế hoạch để có thể huy động 30 tiểu đoàn, 30 phi đoàn và 30 chiến hạm chỉ trong vòng 30 ngày để tăng viện cho chiến trường trong trường hợp chiến tranh bùng nổ.

NATO cũng đã thành lập hai bộ chỉ huy mới, đặt tại Norfolk, tiểu bang Virginia nước Mỹ và Ulm ở Đức nhằm phối hợp hiệu quả hơn việc chuyển quân và quân cụ vượt Đại Tây Dương để đến các chiến trường khắp Âu Châu vào thời điểm cần thiết. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT