Friday, March 29, 2024

Quan Thuế Mỹ ở California bắt được hơn 100 kg bạch phiến

POR HUENEME, California (NV) – Cơ quan Quan Thuế Mỹ (CBP), phối hợp với các cơ quan công lực khác, vừa bắt được 100.6 kg bạch phiến tại hải cảng Port Hueneme, Ventura County, California, thông cáo báo chí của cơ quan này đưa ra hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Hai, cho biết.

Đây là số lượng bạch phiến lớn nhất bị bắt tại hải cảng này trong 25 năm qua, và được giấu trong các tàu chở hàng nhập cảng từ Ecuador và Guatemala.

Theo CBP, hôm 22 Tháng Giêng, trong lúc kiểm tra một tàu chở hàng từ Ecuador đến, nhân viên CBP phát hiện 80 gói bạch phiến, nặng tổng cộng 92.64 kg, giấu bên dưới sàn tàu.

Một tuần sau, ngày 28 Tháng Giêng, nhân viên CBP khám phá bảy bịch bạch phiến, nặng tổng cộng 7.96 kg, dưới sàn của một tàu khác, xuất phát từ Guatemala.

“CBP đóng một vai trò quan trọng trong cố gắng ngăn chặn ma túy nguy hiểm vào Mỹ. Một cách cụ thể, với phương pháp điều tra kỹ lưỡng, qua nhiều tầng lớp, dựa trên tin tức tình báo, cũng như những đe dọa đối với an ninh tại các hải cảng của chúng ta, chúng tôi có thể ngăn chặn các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy một cách hiệu quả, qua các hoạt động của chúng tôi,” ông Carlos C. Martel, giám đốc CBP tại Los Angeles, nói.

Những bịch bạch phiến bị bắt trên tàu Ecuador. (Hình: CBP)

Các chuyên gia của cơ quan điều tra Bộ Nội An (HSI), hiện đang điều tra vụ này, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn số lượng bạch phiến này.

“HSI quyết tâm ngăn chặn những ai tìm cách mang ma túy đi qua biên giới Hoa Kỳ,” ông Joseph Macias, người đứng đầu văn phòng HSI ở Los Angeles, nói. “Khi những tay buôn lậu ma túy có nhiều mánh khóe hơn, thì chúng tôi phải làm việc ngày đêm với CBP và các cơ quan công lực khác để ngăn chặn hoạt động này. HSI cung cấp rất nhiều thông tin tình báo giá trị cho cuộc điều tra này, mà chúng tôi dùng để xác định, ngăn chặn, và cuối cùng phá vỡ tổ chức tội phạm hoạt động sau âm mưu này.”

Tọa lạc tại Ventura County, Port Hueneme là hải cảng thương mại nước sâu duy nhất giữa San Franciso và Los Angeles.

Nằm ở vị trí chiến lược, hải cảng Port Hueneme là một đầu cầu quan trọng trong việc nhập cảng xe hơi, trái cây, hàng hóa, rượu, và cá.

“Đây là số lượng ma túy lớn nhất bị bắt tại hải cảng Port Hueneme trong 1/4 thế kỷ qua,” bà LaFonda Sutton-Burke, giám đốc CBP tại các hải cảng Los Angeles, Long Beach, và Port Hueneme, nói. “Tôi vô cùng tự hào với kết quả của sự hợp tác này, và nó cho thấy sự chuyên nghiệp, tỉnh táo, và tập trung cao độ của cả hai cơ quan trong việc ngăn chặn ma túy vào các cộng đồng chúng ta.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT