Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội Anh: Chủ nhân Facebook hành xử như ‘băng đảng kỹ thuật số’

LONDON, Anh (NV) – Công ty mạng xã hội Facebook lại một lần nữa gặp rắc rối ở Anh, sau khi các dân biểu trong quốc hội nơi đây tố cáo rằng công ty, dưới sự lãnh đạo của ông Mark Zuckerberg, cố ý vi phạm luật bí mật cá nhân và cạnh tranh bất hợp pháp.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng Ủy Ban Kỹ Thuật Số, Văn Hóa, Truyền Thông và Thể Thao của Quốc Hội Anh, trong báo cáo đưa ra hôm Thứ Hai, 18 Tháng Hai, nói rằng ông Zuckerberg coi thường quốc hội và Ủy Ban Quốc Tế.

Các nhà lập pháp này cũng chỉ trích việc ông Zuckerberg không chịu ra điều trần ở London về chính sách bí mật cá nhân của công ty Facebook và mối quan hệ với công ty Cambridge Analytica, như ông đã làm ở Mỹ.

“Các công ty như Facebook không nên có thái độ hành xử như thành phần ‘găng tơ kỹ thuật số’ trong thế giới mạng, tự coi họ là đi trước luật pháp và đứng trên luật pháp,” theo bản báo cáo.

Bản báo cũng nói rằng ông Mark Zuckerberg “tiếp tục không cho thấy khả năng lãnh đạo và trách nhiệm cá nhân trông đợi ở một người đứng đầu một trong những công ty lớn nhất thế giới này.”

Cuộc điều tra của Quốc Hội Anh xem xét nhiều tài liệu liên lạc giữa ông Zuckerberg và các nhân viên công ty liên quan đến một đơn kiện Facebook ở Mỹ do công ty Six4Three đưa ra.

Bản báo cáo đề nghị sắp xếp công ty Facebook và các công ty mạng xã hội khác vào một loại công ty kỹ thuật khác để khiến họ phải có thêm trách nhiệm với khách hàng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT