Thursday, March 28, 2024

Quốc Hội mừng vì đạt thỏa thuận ngân sách, TT Trump muốn có đối đầu

WASHINGTON, DC (NV) – Trong lúc các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng vui mừng vì có được thỏa thuận ngân sách, giúp tránh việc đóng cửa chính phủ trong tuần này, Tổng Thống Donald Trump vào sáng ngày Thứ Ba qua Twitter bày tỏ sự không hài lòng, nói rằng nước Mỹ “cần đóng cửa” để giải quyết các quy luật ở Thượng Viện, theo đó khiến ông phải thương thảo với phía Dân Chủ.

Bản tin của tờ USA Today cho hay thỏa thuận giữa phía lãnh đạo Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội về ngân sách ngắn hạn đến ngày 30 Tháng Chín gồm có gia tăng một số ngân khoản quốc phòng như Tổng Thống Trump yêu cầu, nhưng không gồm số tiền ông muốn có để khởi sự xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.

Ngân sách này cũng tiếp tục tài trợ cho bảo hiểm y tế theo chương trình Obamacare và trợ giúp khẩn cấp cho Puerto Rico, nơi đang gặp khủng hoảng ngân sách và sẽ không còn tiền trả cho Medicaid.

Cả hai điều này được phía Dân Chủ coi như ưu tiên hàng đầu, cũng theo USA Today.

Quốc Hội dự trù sẽ biểu quyết ngân sách này trong ít ngày tới. Chính phủ Mỹ hiện đang được tài trợ cho tới ngày Thứ Sáu, theo biện pháp tạm thời thông qua tuần trước.

Ông Trump hôm Thứ Ba gửi tweet nói rằng thỏa thuận này cần phải thương thuyết lại vì phía Cộng Hòa không đủ số phiếu thông qua đạo luật ở Thượng Viện nếu không có sự hậu thuẫn của lưỡng đảng.

Ông đề nghị thay đổi luật ở Thượng Viện để khiến phía thiểu số không còn khả năng chặn các dự luật, nói rằng việc đóng cửa chính phủ cũng là điều tốt.

Chủ tịch khối đa số tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) thay đổi luật Thượng Viện hồi đầu năm nay để giúp Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Neil Gorsuch được chuẩn thuận mà không cần sự hỗ trợ của phía Dân Chủ.

Tuy nhiên, ông McConnell nói rằng sẽ không thay đổi luật cho các dự thảo luật khác. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 2 Tháng Năm

MỚI CẬP NHẬT