Thursday, March 28, 2024

Rắn độc lên bờ biển Nam California

NEWPORT BEACH, California (NV) – Một con rắn độc được  tìm thấy trên bãi cát tại biển Newport Beach đầu tuần này là một trong những loại rắn đang gia tăng về số lượng, do nhiệt độ ở biển đang ấm dần lên, một nhà sinh vật học nói với Los Angeles Times hôm thứ Năm, 11 Tháng Giêng.

Ông Greg Pauly, nhân viên của Bảo Tàng Lịch Sử Thiên nhiên của Los Angeles County, cho biết con rắn biển có bụng màu vàng, có tên khoa học là Pelamis platura, được phát hiện gần tháp cứu hộ, đường 18, hôm Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, là phát hiện lần thứ ba ở Nam California kể từ năm 2015 và lần thứ năm kể từ năm 1972.

Ông cho hay, con rắn biển dài 25 inch được một người đi dạo ở bờ biển Newport Beach tìm thấy. Sau đó, một nhân viên cứu hộ đưa con rắn này đến Trung Tâm Pacific Marine Mammal ở Laguna Beach, nơi nó bị tiêu hủy.

“Đại dương đang nóng dần lên nên các loài bò sát di chuyển để thích nghi sự thay đổi. Và câu hỏi lớn là, những con rắn đang bơi ngoài khơi Nam California có bình thường không?”, ông nói.

Loài rắn với những nanh cứng ngắn và nọc độc cực mạnh, được gọi là rắn đuôi vàng với chấm đen. Nhưng theo Pauly, loại rắn này khá hiền lành, không có khả năng cắn người trừ khi bắt lấy chúng.

Con rắn biển bụng màu vàng là loài rắn biển lớn nhất trên thế giới, sống ở các bờ biển Châu Phi, Châu Á, Úc, Trung Mỹ và Mexico, bao gồm Baja California Peninsula.

Loài rắn này được tìm thấy ở San Clemente, Nam California, vào năm 1972. Tất cả những lần tìm thấy tiếp theo, trừ trường hợp hôm Thứ Hai, đều xảy ra trong những năm El Niño, khi nhiệt độ tăng cao.

Các nhà sinh vật học nghi ngờ những con rắn biển do đuổi theo những đàn cá nhỏ và cá chình trong nước ấm khiến chúng trôi giạt xa hơn. (Tr.Linh)

MỚI CẬP NHẬT