Thursday, March 28, 2024

Cựu cố vấn TT Trump nhận ‘có hành động chống lại chính phủ Mỹ’

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một cựu cố vấn cao cấp cho Tổng Thống Donald Trump trong thời gian tranh cử, hôm Thứ Sáu đã nhận tội có hành động chống lại chính phủ Mỹ và nói dối trong cuộc điều tra  về can dự của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ.

Lời nhận tội của ông Rick Gates cho thấy ông dự trù sẽ cộng tác với điều tra viên đặc biệt Robert Mueller trong cuộc điều tra hiện đang diễn ra liên quan tới ủy ban tranh cử của ông Trump, sự can dự của Nga và cung cấp tin tức về một người bạn làm ăn lâu năm với ông Gates là Paul Manafort.

Ông Gates, 45 tuổi, cư dân Richmond, Virginia, đưa ra lời nhận tội tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C.

Ông Gates nhận rằng có hành động chống lại chính phủ Mỹ, liên quan đến việc không ghi danh là đại diện chính phủ ngoại quốc để vận động hành lang, có các nguồn tiền từ chính quyền nước khác chuyển vào trương mục ngoại quốc, và nói dối với giới hữu trách trong cuộc thẩm vấn gần đây.

Với sự hợp tác này, ông Gates sẽ trở thành nhân chứng của ông Mueller, sẵn sàng cung cấp tin tức về tài chánh của ông Manafort, các hoạt động đại diện cho Ukraine thời còn tổng thống thân Nga, cùng là người có mối quan hệ ở cấp cao nhất trong ủy ban vận động tranh cử của ông Trump.

Các tội danh này không liên hệ đến ủy ban tranh cử của ông Trump, nhưng cũng cho thấy ông Gates được FBI thẩm vấn hồi đầu tháng này và nói dối trong cuộc thẩm vấn đó. (V.Giang)

Thống Đốc Missouri Eric Greitens bị truy tố tội xâm phạm đời tư phụ nữ

MỚI CẬP NHẬT