Friday, March 29, 2024

Rớt máy bay trên đường chở bệnh nhân, phi công thiệt mạng

PALO ALTO, California (NV) – Một phi công thiệt mạng vì rớt máy bay ở Palo Alto, California trong lúc đang trên đường chở một bệnh nhân trẻ tuổi đến bệnh viện để giải phẫu.

Theo tin của UPI, bệnh nhân là em Chloe King, 16 tuổi, cùng mẹ là bà Nancy Dellmaria sống sót khi máy bay rớt hôm Thứ Ba, 4 Tháng Chín.

Phi công là ông W. John Spencer, 66 tuổi. Ông là một phi công tình nguyện cho tổ chức Angel Flight West, một tổ chức phi lợi nhuận chở miễn phí những bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Ông đang chở hai mẹ con em Chloe và bà Nancy từ Redding đến Palo Alto thì máy bay lâm nạn.

Angel Flight West ghi trong thông cáo: “Chúng tôi rất đau buồn vì mất một phi công tình nguyện của mình.”

Tổ chức này còn cho biết ông Spencer là phi công tình nguyện cho họ từ năm 2014 và đã bay hơn 125 chuyến, chở được 75 gia đình.

“Đội ngũ nhân viên và phi công tình nguyện của Angel Flight West sẽ rất nhớ ông,” thông cáo viết.

Theo nhật báo San Francisco Chronicle, ông Spencer đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường bay của phi trường Palo Alto thì nhân viên sân bay này yêu cầu ông vòng ngược lại để thử hạ cánh lần nữa, nhưng máy bay của ông rớt xuống một ao nước bên cạnh phi trường.

Ông Omar Baser, một phi công khác của Angel Flight West, đến phi trường Palo Alto sau khi máy bay của đồng nghiệp rớt. Ông cho Mercury News biết, vì gió thổi mạnh, nên đài kiểm soát không lưu của sân bay này hướng dẫn phi công hạ cánh xuống đường bay dành cho những công ty kỹ thuật như Facebook và Google.

Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (Federal Aviation Administration) và Hội Đồng An Toàn Giao Thông Quốc Gia (National Transportation Safety Board) đang điều tra tai nạn này. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT