Friday, April 19, 2024

Máy bay do thám Mỹ bay trên bầu trời Trường Sa, Trung Quốc cảnh cáo

BIỂN ĐÔNG (NV) – Một máy bay do thám P-8A Poseidon của Hải Quân Mỹ hôm Thứ Sáu bay trên bầu trời quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, bị Trung Quốc đưa ra cảnh cáo.

Phóng viên CNN ngồi trên máy bay này, và tường thuật rằng, lúc đó, họ đang ở độ cao khá thấp, khoảng 16,500 foot, và thấy những bãi san hô được biến thành đồn lính, có những tòa nhà cao năm tầng, có giàn radar lớn, có nhà máy phát điện, và có phi đạo kiên cố đủ cho máy bay lớn đáp.

Trong lúc bay trên bầu trời, máy bay Mỹ nhận được cảnh cáo của Trung Quốc sáu lần, nói rằng máy bay Mỹ đang ở trong lãnh thổ Trung Quốc, và yêu cầu máy bay rời đi.

“Đi ra ngay, và tránh đừng để bị bất cứ hiểu lầm nào,” một giọng nói phát từ dưới lên nói như vậy.

Máy bay của Mỹ bay qua bốn đảo nhân tạo chính trong quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự lâu nay. Đó là các bãi đá Subi, Fiery Cross, Johnson, và Mischief.

Trên đảo Subi, hệ thống cảm ứng của máy bay Mỹ thấy có 86 tàu, bao gồm tàu của Tuần Duyên Trung Quốc, neo tại một cái vịnh, trong khi trên bãi đá Fiery Cross có nhiều nhà để máy bay cùng với các phi đạo dài.

Mỗi lần Trung Quốc đưa ra cảnh cáo, phía Mỹ đều đáp trả rằng: “Chúng tôi là máy bay của Hải Quân Mỹ, một quốc gia có chủ quyền, đang thực hiện các hoạt động quân sự hợp pháp trên không phận quốc gia của bất cứ nước nào có bờ biển.”

“Qua việc thực hiện các quyền được luật quốc tế bảo đảm, chúng tôi đang hoạt động phù hợp với quyền lợi và trách nhiệm của tất cả các quốc gia,” phi công Mỹ nói tiếp.

Trung Quốc lâu nay mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền 80% Biển Đông, qua vòng cung hình lưỡi bò chín đoạn, mà họ họ cho rằng có từ “thời cổ đại.”

Hồi năm 2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, ra phán quyết đường lưỡi bò này là bất hợp pháp, nhưng Trung Quốc không tôn trọng quyết định này.

Biển Đông được coi là vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu hỏa và khí đốt.

Quần đảo Trường Sa hiện do Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, và Brunei chiếm đóng.

Ngoài các quốc gia này, còn có Malaysia trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo này. (Đ.D.)

Tòa kháng án cấm bán thuốc sâu độc hại, nói EPA vi phạm luật

MỚI CẬP NHẬT