Friday, March 29, 2024

Mỹ rút lời mời Trung Quốc dự thao dượt hải quân quốc tế

WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Tư ngày 23 Tháng Năm rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc thao dượt hải quân quốc tế, lấy lý do vì các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Christopher Logan, nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc thao dượt hải quân có tên “Rim of the Pacific” dự trù diễn ra vào Tháng Sáu này bên cạnh khoảng hơn 20 quốc gia khác.

“Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa vùng Biển Đông chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng và tạo sự bất ổn trong khu vực,” theo lời phát ngôn viên Logan.

Trung Quốc đã được mời tham dự cuộc thao dượt tổ chức hai năm một lần này kể từ năm 2014 tới nay, và bản thông cáo của phía Mỹ cho hay việc rút lại lời mời chỉ là phản ứng sơ khởi về các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông.

“Chúng tôi có các bằng chứng rõ rệt rằng Trung Quốc đã thiết lập hỏa tiễn chống chiến hạm, hỏa tiễn địa-không và các máy phá sóng điện tử trên các đảo trong vùng Trường Sa ở Biển Đông. Việc Trung Quốc đưa oanh tạc cơ tới đảo Phú Lâm (Woody Island) cũng tạo thêm căng thẳng,” theo Ngũ Giác Đài.

Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên án hành động này của Mỹ, gọi đây là điều “không xây dựng”.

Hôm Thứ Tư, ông Vương Nghị nói phía Trung Quốc muốn Mỹ thay đổi lối suy nghĩ “tiêu cực” này. Theo ông, Trung Quốc chỉ xây cất các cơ sở dân sự và phòng vệ cần thiết trên đảo của mình. (V.Giang)

Nam Hàn họp khẩn cấp sau khi TT Trump hủy họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT