Wednesday, April 24, 2024

Ryan Crouser của Mỹ lập kỷ lục Thế Vận Hội môn ném tạ

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Lực sĩ Mỹ Ryan Crouser, 23 tuổi, ném quả tạ ở tầm xa 22.52m, lập kỷ lục Olympic và lấy thêm một huy chương vàng cho Hoa Kỳ.

Theo USA Today, chỉ vài phút sau, anh Joe Kovacs, một lực sĩ Mỹ khác cũng đạt được thành tích ở tầm ném 21.78m, lấy về huy chương bạc.

Huy chương đồng vào tay anh Tomas Walsh, người New Zealand, với tầm ném ở 21.36m.

Tính đến nay, nước Mỹ lấy được tổng cộng 103 huy chương Thế Vận Hội, gồm 37 vàng, 34 bạc và 32 đồng.

Trung Quốc theo sau với 22 vàng, 18 bạc và 25 đồng, tổng số là 65.

Đứng hạng ba là Anh với tổng cộng là 58, gồm 24 vàng, 21 bạc và 13 đồng.

Trong khi đó, Serbia lập một thành tích mới khi đội bóng rổ nam lần đầu tiên vào chung kết tranh huy chương vàng Thế Vận Hội đầu tiên kể từ khi quốc gia này giành được độc lập vào năm 2006.

Cặp đồng tính Kate và Helen Richardson-Walsh cùng lấy hai huy chương vàng cho Anh bộ môn khúc côn cầu đồng đội nữ.

Cô Kate nói cô cảm thấy vui khi vợ cô có được cơ hội với cú đánh quả phạt đền, và rằng “đám đông càng la ó, Helen càng ghi thêm điểm.”

Cô thêm rằng “thắng được huy chương Thế Vận Hội là điều đặc biệt. Thắng huy chương Thế Vận với vợ mình đứng bên cạnh, đánh quả phạt đền trong giây phút căng thẳng còn đặc biệt hơn. Chúng tôi sẽ ăn mừng chuyện này đến trọn đời.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT