Thursday, March 28, 2024

San Diego: 15 tuổi chĩa súng vào cảnh sát, bị bắn chết

SAN DIEGO, California (NV) – Hai cảnh sát viên San Diego bắn chết một cậu bé 15 tuổi, sau khi cậu chĩa súng về phía họ vào lúc sáng sớm Thứ Bảy trước trường Trung Học Torrey Pines.

Theo báo Los Angeles Times, cảnh sát nhận được một cú điện thoại vào lúc 3 giờ 27 sáng, yêu cầu đến xem tình trạng của một thiếu niên ở tại trường.

Trung Úy Mike Holden thuộc Sở Cảnh Sát San Diego nói, người gọi mà cảnh sát tin rằng chính là đương sự, cho biết có một đứa trẻ đứng trước trường học.

Hai cảnh sát viên lập tức đến trường học nằm trên đường Del Mar Heights Road và trông thấy thiếu niên.

Ông Holden nói: “Đương sự rút một khẩu súng từ thắt lưng và chĩa về phía các cảnh sát viên,” khiến cả hai bắn ngay nhiều phát về phía cậu bé.

Sau đó họ lập tức làm vài thủ tục cấp cứu rồi đưa cậu bé đến bệnh viện Scripps Memorial Hospital ở La Jolla, nơi cậu tắt thở.

Tên thiếu niên không được tiết lộ và gia đình đã được thông báo. Theo ông Holden, thiếu niên sống ở gần đó nhưng không rõ có học tại trường không.

Cuộc điều tra đang được tiến hành và cảnh sát chưa biết vũ khí của thiếu niên là thật hay giả.

Theo thủ tục thông thường, tên của hai cảnh sát viên sẽ được công bố trong vài ngày tới. (T.P)

MỚI CẬP NHẬT