Friday, March 29, 2024

San Diego: Bị bắt vì tặng thực phẩm cho người vô gia cư

EL CAJON, California (NV) – Cảnh sát thành phố El Cajon trưa hôm Chủ Nhật tuần qua bắt giữ khoảng một chục người khi họ tặng thực phẩm cho người vô gia cư tại một công viên thành phố.

Buổi cấp thực phẩm này do một nhóm có tên “Break the Ban” tổ chức. Nhóm này được thành lập sau khi hội đồng thành phố El Cajon, thuộc quận San Diego County, thông qua một đạo luật khẩn cấp, theo đó cấm việc phân phối thực phẩm ở bất cứ nơi nào do thành phố làm chủ, theo bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union-Tribune.

Các giới chức thành phố cho hay đạo luật này nhắm bảo vệ công chúng không bị lây nhiễm virus viêm gan A. Tuy nhiên, những người chống đối coi đây là sự trừng phạt bất công và coi người vô gia cư là thành phần xấu.

Ông Mark Lane, trong ban tổ chức, cho hay khoảng từ 12 đến 15 người đang phân phát thực phẩm và đồ dùng vệ sinh cho người vô gia cư ở công viên Wells Park, thì cảnh sát tới nơi.

Có chừng 40 người khác, kể cả một số luật sư, cũng hiện diện nhưng không tham dự vào việc phát thực phẩm. Một số người này cầm bảng với hàng chữ  “Cho người đói thức ăn không phải là tội”.

Ban tổ chức cho hay tuy mục tiêu chính của họ là cấp thức ăn cho người vô gia cư, đây cũng là một phần nỗ lực chống lại luật mới của thành phố El Cajon, theo tờ SD Union-Tribune.

Cảnh sát sau khi thông báo việc làm của nhóm này là phạm pháp, đã tiến hành việc bắt giữ và trao giấy phạt.

Ông Lane cho hay nhóm Break the Ban sẽ tiếp tục có các buổi cấp thực phẩm tương tự trong những ngày tới đây. (V.Giang)

Philippines quyết định cho Trung Quốc nghiên cứu biển

MỚI CẬP NHẬT