Friday, March 29, 2024

San Diego: Nổ súng trong chung cư, 2 cảnh sát viên bị thương, nghi can chết

COLLEGE AREA, San Diego (NV) – Một người đàn ông trong căn chúng cư ở khu College Area tại San Diego nổ súng bắn vào hai cảnh sát viên và lính cứu hỏa khi họ đến điều tra báo cáo có ồn ào mất trật tự vào khuya ngày Thứ Bảy 23 Tháng Sáu, khiến hai cảnh sát viên bị thương và nghi can sau đó được xác nhận là thiệt mạng.

Theo báo San Diego Union-Tribune, một cảnh sát viên bị trúng đạn vào ngực, người kia bị thương ở vai. Cả hai được nhanh chóng đưa vào bệnh viện điều trị và đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, theo lời cảnh sát trưởng David Nisleit.

Hai cảnh sát viên này đến khu Tuscany Place tại Rolando Court, nằm về phía Bắc của đường El Cajon Boulevard, sau khi có người gọi tổng đài 911, báo cáo có tình trạng ồn ào bạo động lúc khoảng 10 giờ 15 phút tối.

Khi cảnh sát tới nơi, họ ngửi thấy mùi khói bốc ra từ căn chúng cư ở tầng trệt nên gọi lính cứu hỏa, theo ông Nisleit.

Khi các nhân viên công lực dùng búa phá cửa xông vào, họ trúng đạn từ bên trong bắn ra. Một cảnh sát viên cũng kịp thời bắn trả.

Các cơ quan công lực khắp quận San Diego được yêu cầu tiếp ứng và nhanh chóng kéo tới bao vây tòa chúng cư ba tầng này, chặn các ngả đường chung quanh và di tản cư dân gần nơi có nổ súng.

Một trực thăng cảnh sát cũng được huy động, bay quần trên bầu trời nơi này để cung cấp tin tức.

Tới khoảng 12 giờ 15 phút sáng, một người máy của Sở Cảnh Sát mở được cửa căn chúng cư của nghi can, và máy thu hình cho thấy nghi can nằm dưới sàn với vết thương nơi đầu, trên người mặc áo giáp chống đạn, theo báo cáo của cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đưa một con chó tiến vào, cắn vào chân nghi can nhưng không thấy đụng đậy.

Các điều tra viên hiện chưa rõ là nghi can chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát hay tự sát. Giới hữu trách nói người đàn ông này 30 tuổi nhưng chưa cho biết tên.

Một người đàn ông sống ở tầng hai, bên trên căn của nghi can, cho báo chí biết rằng ông thấy ba cảnh sát viên nhiều lần gõ cửa gọi người trong nhà mở cửa, trước khi dùng búa phá cửa.

Ông cũng nói là người này từng bị đưa đi khám nghiệm tâm thần sau khi đục tường nơi đây, khoảng 18 tháng trước.

Giới hữu trách hiện chưa cho biết nguyên do vì sao nghi can nổ súng, cũng theo tờ SD Union-Tribune. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT