Friday, March 29, 2024

San Francisco: 81,000 vụ trình báo bị phá xe, chỉ giải quyết 13 vụ

SAN FRANCISCO, California (NV) – Trong số hơn 81,000 vụ các nạn nhân trình báo qua mạng về việc bị kẻ trộm phá cửa xe lấy đồ trong bảy năm qua ở San Francisco, chỉ có 13 vụ dẫn đến việc bắt giữ được kẻ gian, theo các giới chức văn phòng biện lý hôm Thứ Năm.

Con số này được đưa ra trong khi số vụ phá xe trộm đồ đang bùng ra khắp nơi tại thành phố San Francisco, lên đến mức kỷ lục hồi năm ngoái, theo bản tin của tờ báo địa phương San Francisco Chronicle.

Trong năm 2017, có hơn 30,000 vụ trộm phá cửa xe lấy đồ ở San Francisco. Năm 2011, chỉ có chưa tới 11,000 vụ. Thay vì đến trạm cảnh sát để nộp đơn trình báo, các nạn nhân ngày càng được khuyến khích là hãy nộp đơn qua mạng hay gọi số điện thoại 311 mỗi khi họ thấy cửa kính xe bị đập và đồ đạc bên trong bị lấy đi.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có 85 vụ phá cửa xe lấy đồ tại thành phố San Francisco.

Cảnh sát trưởng Bill Scott nói rằng việc trông đợi có cảnh sát tới lập biên bản và điều tra trong mỗi vụ như vậy là điều không thực tế, và thường cũng không có chứng cớ gì ở hiện trường để thu thập.

Do vậy, phần lớn các vụ này, vào khoảng 62% từ năm 2011 đến 2017 được trình báo qua mạng. Tuy nhiên, chỉ có 13 vụ trong số 81,511 vụ dẫn đến việc bắt được nghi can, theo các dữ kiện do văn phòng biện lý San Francisco cung cấp.

Cảnh sát San Franciso có bắt được 446 người can tội phá xe trộm đồ từ Tháng Giêng tới Tháng Mười Một năm 2017, tuy nhiên chỉ có một nghi can duy nhất liên hệ tới báo cáo qua mạng, theo nguồn tin của SF Chronicle.

Ở San Franciscco, mỗi buổi sáng sớm, đường xá thành phố đều đầy các mảnh kiếng mới bị đập bể, một bản báo cáo của đại bồi thẩm đoàn vào năm 2016 cho hay các nhóm trộm chuyên nghiệp thực hiện tới 80% các vụ này, cũng theo tờ SF Chronicle. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Andy Nguyễn – Chủ nhân Afters Ice Cream và hàng chục nhà hàng ở Orange County thu hút giới trẻ”

MỚI CẬP NHẬT