Thursday, March 28, 2024

San Francisco chi $35 triệu mỗi năm dọn sạch đường phố

SAN FRANCISCO, California (NV) — Trong lãnh vực dọn dẹp sạch sẽ thành phố, San Francisco coi như đứng đầu về số tiền chi cho mỗi đầu người dân, tuy rằng kết quả ra sao thì vẫn còn là vấn đề tranh cãi.

Bản tin của tờ báo SF Chronicle nói rằng thành phố có diện tích 47 dặm vuông (khoảng 122 cây số vuông) này, chi hơn gấp bốn lần thành phố Chicago để giữ cho đường xá, vỉa hè được sạch sẽ, theo hồ sơ ngân sách.

Nhưng thành phố Chicago, rộng khoảng 227 dặm vuông, lớn hầu như gấp năm lần San Francisco.

San Francisco cũng chi gấp 3 lần hơn Los Angeles, nơi có dân số đông gấp 4 lần hơn.

Chi phí của San Francisco cũng nhiều gấp 5 lần hơn San Jose và 10 lần hơn San Diego.

Trong tài khóa 2016-2017, San Francisco chi khoảng $35 triệu để dọn sạch đường phố, nghĩa là khoảng $40 cho mỗi đầu dân.

Việc chi tiền nhiều hơn có làm sạch sẽ đường xá hơn hay không, vẫn còn là điều tranh cãi. Tuy nhiên, bản báo cáo nói rằng San Francisco đến dọn dẹp khu vô gia cư thường xuyên hơn.

“Thành phố San Francisco cung cấp các dịch vụ dọn dẹp mấy lần trong một tuần, nhiều hơn bất cứ các thành phố nào khác trong cuộc thăm dò,” theo bản báo cáo.

Các thành phố được thăm dò gồm Chicago, Seattle, Minneapolis, Baltimore và Portland ở Oregon, cùng với sáu thành phố ở California là Los Angeles, San Diego, Oakland, San Jose, Sacramento và Long Beach.

Đội dọn dẹp của San Francisco cũng đông hơn cả, với 302 người. Các thành phố kia, trung bình có 40 người. (V.Giang)

Bão Florence đánh vào miền Đông nước Mỹ

MỚI CẬP NHẬT