Thursday, March 28, 2024

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc sẵn sàng từ chức vì vụ Porter

WASHINGTON, DC (NV) – Tướng John Kelly, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, được biết có ngụ ý với Tổng Thống Donald Trump là ông sẵn sàng từ chức trong lúc có tranh cãi xung quanh việc ông giải quyết các tố cáo rằng ông Rob Porter, từng là chánh thư ký Tòa Bạch Ốc, có bạo hành gia đình.

Theo báo mạng The Hill, những người gần gũi với ông Kelly và tổng thống nói với ABC News rằng ông chánh văn phòng “nói rất rõ” trong 24 giờ qua là ông sẵn sàng từ chức.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa cho CNN, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Kelly chưa có đề nghị từ chức.

“Ông chưa đưa đề nghị từ chức,” ông Hogan Gidley, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói.

Bản tin của ABC được đưa ra vài giờ sau khi có tin là Tổng Thống Trump đang cân nhắc việc thay ông Kelly.

Ông Porter từ chức hôm Thứ Tư sau khi có tin hai người vợ cũ của ông tố cáo ông có bạo hành gia đình, kèm theo bằng chứng bằng hình ảnh.

Ông Kelly bị chỉ trích nặng nề vì cách giải quyết các thông tin và được biết là đã biết chuyện này hàng tháng trước khi sự việc bị lộ ra.

Ban đầu, ông Kelly bênh vực ông Porter, nói rằng ông này là một “người đàn ông có tự trọng và danh dự,” sau khi tin về các vụ bạo hành được công khai lần đầu tiên.

Sau đó, ông rút lại tuyên bố này, và nói rằng ông bị “sốc” khi nghe các tố cáo, nhất là sau khi có một tấm hình, do một trong hai người vợ cũ của ông Porter cung cấp, cho thấy một con mắt của bà bị bầm tím và tố cáo là do ông Porter gây ra.

“Tôi cảm thấy sốc khi các tố cáo mới đối với Rob Porter được đưa hôm nay,” ông Kelly nói qua một tuyên bố. “Xã hội chúng ta không chấp nhận bạo động trong gia đình.”

Được biết, ông Kelly biết chuyện này mấy tháng trước nhưng vẫn tiếp tục giữ ông Porter làm việc trong Tòa Bạch Ốc, mặc dù FBI có báo cho ông biết các tố cáo này.

Trong khi đó, hôm Thứ Năm, nhật báo The New York Times, dựa theo nguồn tin của những người thân cận với ông Trump, nói rằng tổng thống có gọi điện thoại cho ông Reince Priebus, chánh văn phòng đầu tiên của ông, để phàn nàn về Tướng Kelly.

Dựa theo hai nguồn tin khác, báo The New York Times còn cho biết, mới đây, Tổng Thống Trump hỏi các cố vấn là có nên chọn ông Mick Mulvaney làm chánh văn phòng hay không.

Ông Mulvaney hiện là giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc kiêm giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT