Thursday, March 28, 2024

Sau khi đả kích chính phủ Đức, TT Trump dịu giọng với Th.T Merkel

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với báo chí rằng ông có cuộc họp “rất tốt đẹp” với Thủ Tướng Đức Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO hôm Thứ Tư, 11 Tháng Bảy, chỉ ít giờ sau khi ông mạnh mẽ chỉ trích chính sách của Đức về ngân sách quốc phòng và việc Đức nhập cảng khí đốt từ Nga.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, ngôn ngữ hòa dịu này khác hẳn với những gì diễn ra trước đó trong bữa ăn sáng giữa ông Trump và Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg ở tư dinh đại sứ Mỹ tại Bỉ.

Trong cuộc gặp này, ông Trump nói việc Đức mua khí đốt của Nga là điều khiến “Berlin bị Moscow hoàn toàn kiểm soát.”

Bà Merkel sau đó đáp trả bằng cách nhắc lại thời niên thiếu phải sống dưới sự kiểm soát của Liên Xô tại Đông Đức, nói rằng nước Đức n không bị lệ thuộc vào ai.

Tổng Thống Trump cho báo chí hay rằng ông “có cuộc họp rất tốt đẹp. Chúng tôi thảo luận về ngân sách quốc phòng… về mậu dịch. Chúng tôi có có mối quan hệ rất, rất tốt với Thủ Tướng (Merkel). Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt diệu với nước Đức,” ông Trump nói thêm.

Bà Merkel nói với báo chí rằng cuộc gặp là “cơ hội để có trao đổi về phát triển kinh tế và cũng về tương lai của mối quan hệ mậu dịch giữa Đức và Hoa Kỳ.”

Theo bà Merkel thì việc có các trao đổi như vừa qua rất quan trọng vì “dù gì đi nữa, chúng ta vẫn là đối tác tốt và chúng tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác trong tương lai.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT