Wednesday, April 24, 2024

Sau khi rút khỏi thỏa thuận INF, Mỹ thử hỏa tiễn hành trình mới

WASHINGTON, D.C. (NV) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tám, nói vừa thử một hỏa tiễn hành trình, mang đầu đạn quy ước (không nguyên tử), bắn đi từ một dàn phóng trên bộ, có tầm hoạt động xa tới hơn 500 km (chừng 310 dặm).

Đây là lần bắn thử đầu tiên kể từ khi Mỹ loan báo rút khỏi Thỏa Thuận Võ Khí Nguyên Tử Tầm Trung (INF).

Chính phủ Mỹ hôm 2 Tháng Tám chính thức rút khỏi thỏa thuận ký kết với Nga từ năm 1987, sau khi khẳng định rằng Moscow vi phạm thỏa thuận này, một điều Moscow mạnh mẽ bác bỏ.

Thỏa thuận INF được cố Tổng Thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết, theo đó cấm các hỏa tiễn bắn từ các dàn phóng trên bộ có tầm hoạt động xa từ 310 đến 3,400 dặm (500 đến 5,500 km).

Trong bản thông cáo, Ngũ Giác Đài nói rằng cuộc thử nghiệm diễn ra hôm Chủ Nhật ở đảo San Nicolas Island tại California, và hỏa tiễn đánh trúng mục tiêu sau chuyến bay dài hơn 500 km.

Một cuộc thử nghiệm như thế này, trước đây sẽ là điều vi phạm thỏa ước INF.

Các giới chức Mỹ dự trù sẽ có cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm trung vào Tháng Mười Một năm nay.

Moscow nói họ không vi phạm INF và cáo buộc rằng chính Washington mới là phía vi phạm. Chính phủ Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Cuộc tranh chấp hiện đang làm trầm trọng sự căng thẳng giữa Mỹ và Nga, được coi là trầm trọng nhất kể từ khi cuộc Chiến Tranh Lạnh chấm dứt năm 1991.

Các chuyên gia tin rằng sự sụp đổ của INF có thể dẫn đến việc hủy bỏ các thỏa thuận giới hạn võ khí khác và gia tăng sự xói mòn hệ thống toàn cầu nhằm ngăn chặn sự tràn lan của võ khí nguyên tử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT